Đối phó với chuyện sinh con thứ 3

Giadinh.net - Thời gian qua, mặc dù ngành dân số địa phương đã quan tâm và nỗ lực, nhưng tình trạng sinh con thứ 3 tại huyện Chợ Mới vẫn còn cao. Đây là một trong những thách thức của ngành DS-KHHGĐ địa phương.

15.5786
Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2009, toàn huyện có đến 10 trường hợp sinh con thứ 3, tập trung ở 7 xã: Tân Sơn (1), Hoà Mục (1), Nông Hạ (2), Nông Thịnh (2), Thanh Bình (2), Yên Đĩnh (1), Quảng Chu (1), tăng 2 trường hợp so với cùng kỳ năm 2008.
 

Tài liệu truyền thông DS về với đồng bào vùng cao (Ảnh: TL).

Hiện tại, Chợ Mới còn khoảng 10 trường hợp đang mang thai con thứ 3. Với con số này thì đến hết năm 2009, số trường hợp sinh con thứ 3 của huyện sẽ vào khoảng 20 trường hợp, tiếp tục tăng hơn so với năm 2008. Điều đáng nói là, một số xã như: Tân Sơn, Hoà Mục... luôn là những địa phương “ghi tên” trong danh sách các xã có trường hợp sinh con thứ 3.

Theo thống kê của Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Chợ Mới, Bắc Kạn, những năm đầu mới thành lập huyện, tình trạng sinh con thứ 3 trên địa bàn luôn chiếm tỷ lệ cao. “Kỷ lục” là năm 1998, toàn huyện có đến 53 trường hợp sinh con thứ 3, chiếm 9,9% tỷ lệ sinh. Các năm sau đó, mặc dù có giảm nhưng mỗi năm cũng có đến 20-30 trường hợp sinh con thứ 3.
Tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng này, được biết: Phần lớn các trường hợp sinh con thứ 3 đều có quan niệm “trọng nam, khinh nữ”, không muốn sinh con một bề hoặc muốn có con trai để “nối dõi tông đường”... và những “điển hình” này không chỉ có ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa mà còn có cả ở vùng thấp của các xã, thị trấn.

Không những vậy, trong khi chính quyền và các cấp, ngành địa phương đang ra sức vận động cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thì chính tại gia đình của một số cán bộ, đảng viên lại đã và đang sinh, mang thai con thứ 3, tạo nên sự khó khăn trong vận động, thuyết phục người dân.

Một nguyên nhân nữa dẫn đến tình trạng này là trong mấy năm trở lại đây, Ban DS-KHHGĐ các cấp liên tục trong quá trình sát nhập, phân chia, xoá bỏ rồi thành lập, dẫn đến hoạt động tuyên truyền, vận động, kiểm tra về vấn đề DS-KHHGĐ không được thường xuyên. Bên cạnh đó, thù lao cho các cộng tác viên dân số lại thấp trong khi khối lượng, thời gian dành cho công việc lại nhiều nên nhiều cộng tác viên có tư tưởng ngại, dẫn đến hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động chưa cao.

Bà Đinh Thị Nga, Phó Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Chợ Mới cho biết: “Mấy năm trở lại đây, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác DS-KHHGĐ đã được triển khai rộng rãi đến tận thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, do nhận thức của một bộ phận dân cư về quan niệm sinh con trai, con gái còn hạn chế, trong khi lại không có một biện pháp xử phạt nghiêm khắc vi phạm về sinh con thứ 3 nên tình trạng sinh con thứ 3 trên địa bàn huyện vẫn tiếp diễn”.

Vấn đề đặt ra là với các trường hợp sinh con thứ 3 hiện vẫn chưa có bất kỳ một chế tài xử lý nào, ngoài biện pháp nhắc nhở. Hiện Pháp lệnh Dân số đã triển khai thực hiện được nhiều năm, song đối với các cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 thì ngoài biện pháp nhắc nhở, kiểm điểm thì vẫn chưa có biện pháp cứng rắn để xử lý. Thiết nghĩ, để hạn chế tiến đến chấm dứt tình trạng sinh con thứ 3 ở Chợ Mới nói riêng, tỉnh Bắc Kạn nói chung, các cấp, ngành cần vào cuộc mạnh mẽ, tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân. Đồng thời, cần xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm để làm gương cho các đối tượng khác…
 
            H.T
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]