Đạo diễn Đỗ Thanh Hải: “Thay đổi cách làm phim để thu hút khán giả”

Nhiều ý kiến cho rằng, VFC – đại diện cho phim truyền hình phía Bắc bị thu hẹp chỉ còn biết trông chờ vào “đặc sản” chính luận để khẳng định lại mình trên bản đồ truyền hình xã hội hóa ngày một lan rộng. Trao đổi với đạo diễn Đỗ Thanh Hải – Giám đốc Hãng phim truyền hình Việt Nam về vấn đề này, anh cho biết vấn đề của VFC hiện nay chính là phải liên tục thay đổi cách làm để thu hút khán giả…

15.6037

Được biết VFC đang có dự án phim về người Việt ở hải ngoại, anh có thể cho biết Hãng đã triển khai đến đâu?

- Đó là dự án phim Hai phía chân trời về đề tài người Việt sinh sống, làm ăn ở nước ngoài do biên kịch Trần Hoài Văn, biên tập Thùy Linh, được thực hiện bởi hai đạo diễn Nguyễn Quốc Trọng và Vũ Trường Khoa.
Đoàn phim của VFC lần đầu tiên tổ chức quay ở nước ngoài, đưa con người, diễn viên, thiết bị từ trong nước sang, lại phải mời thêm nhiều diễn viên nước ngoài cùng tham gia diễn xuất nên chắc chắn gặp rất nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cuối tháng 3/2012, VFC đã bắt đầu giai đoạn quay tiền kỳ tại các bối cảnh ở Cộng hòa Séc. Chúng tôi cũng hy vọng, bộ phim sẽ giúp khán giả truyền hình trong và ngoài nước hiểu và chia sẻ với cộng đồng người Việt sinh sống tại nước ngoài, những khó khăn vất vả trong cuộc sống nơi đất khách quê người, đặc biệt sự thiếu thốn về tình cảm và nỗ lực gìn giữ văn hóa Việt truyền thống. Bộ phim sẽ quay tại Cộng hòa Séc khoảng 45 ngày, sau đó đoàn phim sẽ về Việt nam quay tiếp 2 tháng, dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành và phát sóng.
Tại Giải Cánh diều 2011 vừa qua, ở hạng mục phim truyền hình dài tập chỉ có Chủ tịch tỉnh đại diện Hãng phim phía Bắc tham dự, còn lại chủ yếu là phía Nam. Anh có suy nghĩ gì về điều này, nhận định của anh về cán cân bị lệch đó?
- Khu vực phía Nam có rất nhiều đơn vị, công ty truyền thông đang tham gia sản xuất phim truyền hình, còn phía Bắc chỉ có VFC và một vài đơn vị khác nên số lượng phim sản xuất ở phía Bắc ít hơn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, chúng ta không nên cần rạch ròi phim phía Nam, hay phía Bắc mà quan trọng là chất lượng các bộ phim có đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của khán giả. Ý kiến của Ông chủ tịch giám khảo phim truyền hình của Giải Cánh Diều năm nay cũng chỉ là ý kiến cá nhân, không phải là đánh giá “đạt chuẩn” để quan tâm.
Có thể nói, dòng phim chính luận của VFC đã tạo được thương hiệu riêng từ Mẹ chồng tôi, Những người sống quanh tôi, đến Chạy án, Luật đời, Gió Làng Kình...và gần đây nhất là Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh. Phải chăng, đây là hướng để VFC giữ vững vị trí và bản sắc riêng của mình trước thực tế số lượng phim truyền hình phía Nam đang áp đảo hoàn toàn trên sóng màn ảnh nhỏ?
- Phim chính luận là một trong những mảng đề tài phim được VFC chú trọng nhất. Lý do vì sức hấp dẫn của nội dung, nhận được sự thu hút quan tâm của khán giả vì chạm đến những vấn đề đang diễn ra trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, nhu cầu giải trí cũng rất cần quan tâm nên đội ngũ làm phim VFC cũng phải liên tục thay đổi cách làm phim để thu hút khán giả. Tôi nghĩ số tập phim được sản xuất một năm là bao nhiêu không quan trọng bằng việc sẽ có bao nhiêu bộ phim sẽ được khán giả chờ đợi và chấp nhận.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng dòng phim chính luận của VFC cũng đang đi xuống bởi còn ít phim xem được. Vậy, VFC phải có chiến lược như thế nào để làm mới dòng phim này?
- Tôi nghĩ bất cứ nhà làm phim nào, dù lạc quan đến mấy cũng không thể khẳng định bộ phim tiếp theo sẽ hay hơn bộ phim trước. Chỉ khi phim làm xong, khán giả xem và đánh giá mới biết chính xác. Ý kiến trên có vẻ hơi mơ hồ, giá như có so sánh cụ thể là phim X này của VFC chưa hay bằng phim Y của đơn vị kia, đồng thời phải đặt tương quan về tổng số sản phẩm của VFC với một đơn vị cũng sản xuất nhiều phim trong một năm.
Hơn nữa, trước nay chúng tôi chỉ cố gắng để có nhiều phim hay chứ chúng tôi không chạy đua để đạt danh hiệu đơn vị làm phim chính luận hay nhất hay nhì nước. Nghề làm phim ảnh, càng nhiều đơn vị làm thêm nhiều bộ phim hay thì phải mừng vì thu hút khán giả. Mà có khán giả đông thì nhu cầu làm phim, sự đầu tư cho sản xuất phim sẽ tiếp tục phát triển.
Được biết, VFC còn một dự án phối hợp với VTV6 để làm phim thần tượng về giới trẻ. Anh có thể tiết lộ về dự án này được không?
- Hiện nay chúng tôi đang xây dựng một dự án phim dành cho đối tượng thanh niên, tuổi mới lớn. Công việc mới bắt đầu ở việc phác thảo đề tài, lựa chọn diễn viên để tổ chức viết đề cương. Đây là thách thức với chúng tôi vì khán giả trẻ bây giờ ngày càng hiểu biết, thông minh hơn nên đòi hỏi càng khắt khe hơn. Nhưng cũng là cơ hội cho các đạo diễn trẻ thử sức vì họ phù hợp với đề tài này và có nhiều sự cảm nhận thực tế từ chính đời sống của họ. Dự kiến, bộ phim sẽ triển khai từ tháng 7/2012 để phát sóng trên kênh VTV6.
Xin cảm ơn anh!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]