Đắp lá chữa bệnh: Hậu quả khôn lường

Người dân thường dùng lá đắp kết hợp với cúng bái mỗi khi bị bệnh - đây vẫn là tập quán tồn tại lâu nay ở các vùng dân tộc thiểu số.

31.2028

Chị Phù Thị Khánh, 20 tuổi, thôn Thượng Sơn, xã Yên Bình, Quang Bình, Hà Giang bị viêm xương đùi cách đây 7 năm. Cũng như những người dân trong thôn bản, gia đình chị Khánh chỉ tìm đến thầy mo, thầy cúng rồi bó thuốc Nam. Đến khi tình trạng quá nặng dẫn đến áp xe đùi, gia đình chị mới nghĩ đến việc đưa đến cơ sở y tế địa phương.

Những trường hợp tương tự như thế này vẫn đang xảy ra khá phổ biến tại các vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Tại khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Hà Giang, mỗi tuần trung bình có khoảng 2-3 trường hợp vào viện với những biến chứng nặng nề, ảnh hưởng đến vận động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]