Giữa bao khuôn mặt lạ trên một chiếc xe khách, bạn cứ thế đi đến những vùng đất mới, chẳng cần quan tâm người trước mặt mình là ai, chỉ cần biết rằng bạn đang nói lời tạm biệt với buồn phiền cố hữu nơi bạn xuất phát. 

Qua cửa kính ô tô, bạn có thể thoải mái ngắm nhìn phong cảnh, không lo ồn ào, chẳng sợ bụi bặm. Phượt bằng xe bus không tốn kém, lại linh hoạt và đặc biệt là bạn có thể đi khắp dọc đất nước mà đỡ bị mệt hơn. 

 

Nếu như phượt bằng xe máy chỉ dành cho những người trẻ, có nhiều thời gian và có sức khỏe thì phượt bằng xe bus, học sinh và người cao tuổi đều có thể tham gia. 

Hơn nữa, nếu biết cách mua vé xe càng sớm thì càng nhận được ưu đãi giảm giá tốt hơn so với việc mua sát ngày. Nếu bạn là người không bị ràng buộc bởi thời gian, bạn có thể mua hai chiếc vé một chiều để tiết kiệm chi phí. 

 

Khi lên xe, bạn nên chọn cho mình một chỗ ngồi phù hợp. Ghế hàng cuối thì không thể ngả ra được. Nếu bạn muốn đọc sách thì tránh những hàng đầu vì không có đèn. 

Còn nếu bạn là người thường xuyên trở mình, lúc tỉnh lúc mơ thì hãy chọn hàng ghế sát lối đi để tránh làm phiền người khác. Ngược lại, nếu bạn là kiểu người chỉ muốn nằm im một chỗ, hoặc ngủ li bì, hãy ngồi sát với cửa sổ để không ai làm phiền bạn quá nhiều.

Bạn nên làm bạn trò chuyện với phụ xe hoặc lái xe. Họ là những người không được phép nói chuyện với khách trong suốt hành trình nên hãy tranh thủ trò chuyện với họ trước chuyến đi hoặc tại các điểm dừng. Như vậy, nếu có điều gì bất trắc hoặc cần lưu ý, bạn sẽ được cảnh báo hoặc giúp đỡ rất nhiều.

Bạn có thể ngắm mọi cảnh vật trên đường qua cửa kính. 
Khi xe dừng để bảo dưỡng hoặc dừng tại các địa điểm tham quan, bạn có thể để hành lí trên xe nhưng cần nhớ là nhà xe không có trách nhiệm bảo quản hành lý cho bạn. Vì thế, bạn nên tự biết điều gì cần làm để đảm bảo hành lý của mình sẽ vẫn nguyên vẹn.

Bạn cần nắm rõ thời gian, lịch trình xuất phát để không rơi vào thế bị động bởi xe có thể chuyển bánh bất cứ lúc nào mà không cần biết bạn có mặt trên xe hay chưa.

 

Tốt nhất là bạn đừng đi lang thang đâu đó quá xa so với vị trí đỗ xe để có thể quan sát được. Đa phần cấc điểm dừng ngắn hạn sẽ chỉ đủ cho bạn đi vệ sinh và mua chai nước. 

Còn khi đã dừng ở một nhà hàng lớn thì bạn có thêm thời gian để ăn một bát phở chẳng hạn. Bạn nên hỏi số điện thoại của tài xế để đề phòng trường hợp bạn bị lạc hoặc không nhận ra xe của mình. Nhớ biển số xe cũng là một ý kiến không tồi.

 

Một ưu điểm của du lịch bằng xe buýt là bạn có thể dừng lại ở bất kì điểm nào trên hành trình. Tuy nhiên hãy cân nhắc khả năng của bạn rằng có nên dành cả ngày để thăm quan một thị trấn xinh đẹp rồi tiếp tục hay ở lại thêm một đêm tại một thành phố thú vị trước khi tiếp tục hành trình. 

Hãy chắc chắn rằng bạn đã có thông tin và các giấy tờ đầy đủ, cần thiết để có thể tiếp tục chuyến đi khi bạn mong muốn. Tuy nhiên, bạn hãy ý thức một điều rằng dù đã có vé để tiếp tục hành trình thì khi quay lại, chiếc ghế chúng ta đã ngồi hoàn toàn có thể thuộc về người khác theo nguyên tắc "đi ăn cỗ về mất chỗ".

 

(Nguồn: PYS Travel)