Dầu gội trẻ em của Johnson & Johnson chứa chất gây ung thư?

Dioxine và quaternium-15 là hai loại hóa chất có khả năng gây ung thư, đã được phát hiện trong dầu gội đầu trẻ em đang được bày bán tại Mỹ của hãng Johnson & Johnson.

15.5976

Dầu gội trẻ em của Johnson & Johnson chứa chất gây ung thư?

Dioxine và quaternium-15 là hai loại hóa chất có khả năng gây ung thư, đã được phát hiện trong dầu gội đầu trẻ em đang được bày bán tại Mỹ của hãng Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson cho biết, công ty đã cố gắng giảm và loại bỏ dần các loại hóa chất trong mọi sản phẩm của mình.

Nhóm Liên minh Sức khỏe và Môi trường tại Mỹ hiện đang gây áp lực và thúc giục người tiêu dùng tẩy chay các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh của Johnson & Johnson, cho tới khi công ty này đồng ý loại bỏ hoàn toàn hóa chất độc hại trong các sản phẩm được bày bán trên khắp thế giới.

Lisa Archer, giám đốc Chiến dịch Mỹ phẩm an toàn cho biết: “Rõ ràng, Johnson & Johnson có thể sản xuất dầu gội đầu cho trẻ sơ sinh an toàn hơn, nhưng họ đã không làm như vậy”.

Theo bản báo cáo của chiến dịch “Bồn tắm của trẻ không an toàn” được công bố vào ngày 1/11, Archer cho biết nhóm của bà đã 3 lần thảo luận với đại diện của Johnson & Johnson kể từ mùa xuân năm 2009. Tuy nhiên, công ty này vẫn chưa thể sản xuất dầu gội trẻ em và các sản phẩm khác không chứa hóa chất tại thị trường Mỹ, cũng như nhiều nước khác trên thế giới.

Vào hôm thứ Hai (31/10), đại diện của chiến dịch đã gửi tới Johnson & Johnson một lá thư, kèm theo chữ ký của khoảng 25 nhóm môi trường, y tế, đại diện cho khoảng 3,5 triệu người tiêu dùng tại Mỹ và nhiều nước khác. Bức thư này nhằm buộc công ty phải công khai cam kết loại bỏ các hóa chất độc hại trong mọi sản phẩm chăm sóc cơ thể đang được lưu hành trên toàn thế giới vào ngày 15/11.

Tuy nhiên, theo phản hồi của Johnson & Johnson, các chất bảo quản mỹ phẩm giải phóng formaldehyt (phooc - môn) là hoàn toàn ở mức an toàn và đã được các nhà quản lý tại Mỹ và nhiều nước khác phê duyệt. Ngoài ra, công ty cũng đang loại bỏ dần các hóa chất này khỏi những sản phẩm dành cho trẻ em. Nhưng họ không nói rõ liệu công ty có đáp ứng được mọi yêu cầu mà chiến dịch đề ra hay không.

Tracey J. Woodruff, giám đốc Chương trình Sức khỏe sinh sản và Môi trường tại Đại học California-San Francisco, Mỹ nhận định, hóa chất trong các sản phẩm vệ sinh cơ thể của trẻ và hóa chất từ môi trường sống đang đe dọa trực tiếp tới sức khỏe trẻ em.

Quaternium-15, là loại hóa chất nguy hiểm đầu tiên được phát hiện trong sản phẩm dầu gội của Johnson & Johnson. Nó được dùng để tiêu diệt vi khuẩn bằng cách tạo ra chất formaldehyt.

Trong thực tế, formaldehyt được sử dụng để khử trùng và ướp xác. Chương trình chất độc quốc gia của Mỹ đã liệt formaldehyt vào danh sách là một trong những chất gây ung thư vào tháng 6/2011. Bởi nó gây kích thích da, mắt và hệ hô hấp.

Quaternium-15 vẫn là một trong những thành phần trong sản phẩm dầu gội dành cho trẻ em của hãng Johnson, được bày bán tại Mỹ, Canada, Trung Quốc, Indonesia và Úc. Tuy nhiên, theo nghiên cứu vào mùa hè qua, chất quaternium-15 không xuất hiện trong các sản phẩm tương tự tại Anh, Đan Mạch, Nhật Bản và Nam Phi.

Chất hóa học nguy hiểm thứ hai trong dầu gội là chất 1,4-dioxane - một chất có khả năng gây ung thư cao. Nó là sản phẩm phụ của quá trình tạo ra các chất hòa tan và mang lại cảm giác nhẹ nhàng trên da.

Công ty cho biết gần đây, họ đã cho ra mắt sản phẩm Johnson's Naturals không chứa chất 1,4-dioxane tại Mỹ. Tuy nhiên, những sản phẩm ldầu gội trẻ em ban đầu của Johnson vẫn chưa được cải tiến công thức sản xuất.

Archer cũng lưu ý rằng, tại một số quốc gia, những sản phẩm chăm sóc cơ thể của hãng Johnson & Johnson không chứa các hóa chất mạnh, nhưng tại những nước khác, chúng vẫn được sử dụng rộng rãi.

Woodruff khẳng định, formaldehyt gây kích ứng mũi, phổi và dẫn tới các bệnh ung thư máu như bạch cầu. Điều đặc biệt là da đầu của trẻ sơ sinh dễ dàng thẩm thấu các loại hóa chất này hơn so với người lớn, gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ.

Minh Thu

Theo Healthland

Theo Healthland

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]