Nghiên cứu của CSC cho thấy
dầu gội đầu của J&J được bán tại
Mỹ, Canada, Trung Quốc, Indonesia, Úc và một số nước khác có sử dụng chất bảo
quản quaternium-15 và 1,4-dioxane. Quaternium-15 là chất dùng trong nhiều loại
mỹ phẩm để ngăn ngừa sản phẩm bị thối và ô nhiễm, bằng cách giải phóng
formaldehyde diệt vi khuẩn.
Formaldehyde là một
tác nhân gây ung thư. CSC đã gửi thư đề nghị J&J phải
loại bỏ hoàn toàn những hoá
chất trên khỏi sản phẩm của hãng trên toàn thế giới.
Đáp lại, J&J ra thông
báo khẳng định những chất bảo quản
sản sinh formaldehyde đều an toàn và đã được
các cơ quan quản lý Mỹ cũng như ở các nước khác chấp nhận. Tuy nhiên, công ty
cũng đang giảm dần hàm lượng của chúng trong các sản phẩm dành cho
trẻ em. Công
thức mới của công ty đã giảm lượng dioxande xuống dưới mức có thể phát hiện.
Từ
năm 2009, J&J bắt đầu tung ra dòng sản phẩm mới ở Mỹ có tên là Johnson’s
Naturals được quảng cáo là không có chất bảo quản sản sinh formaldehyde. Tuy
nhiên, công thức cũ dùng trong sản xuất tại Mỹ vẫn chưa được điều chỉnh. J&J
cũng không nói rõ liệu có đáp ứng toàn bộ yêu cầu của CSC hay không.
Theo nữ
phát ngôn viên của J&J, công ty không thể khẳng định cụ thể về mốc thời gian
thực hiện được yêu cầu sản phẩm của hãng hoàn toàn không có formaldehyde.
Theo Nam Liên (SGTT, Reuters, AP)
Video đang được xem nhiều