Để bé tự giác làm việc nhà giúp mẹ đón Tết

(Webphunu.net) - Chuẩn bị Tết, giữa lúc người lớn đang “vắt chân lên cổ” với đống công việc bộn bề thì lũ trẻ lại mải chơi đùa…

15.6088
Vậy làm thế nào để bé bắt tay vào giúp mẹ làm việc nhà?
 

Cùng bé đi chợ sắm Tết cũng là cách để bé hiểu hơn về ngày Tết Nguyên Đán của dân tộc

Không phải bất kỳ bé nào cũng hăng hái làm việc nhà, có những công việc chúng thích nhưng có những công việc chúng lại chỉ làm qua loa, lấy lệ thậm chí bạn còn phải làm lại sau khi đã “nghiệm thu công trình”.

Để trẻ hoàn thành công việc một cách tự giác, webphunu.net xin chia sẻ một số kinh nghiệm sau:
 

Tạo thói quen lao động từ khi còn nhỏ


Khi bé bắt đầu biết nhận thức, bạn hãy biến những công việc nhà thành một trò chơi thú vị dù lúc này bé chưa biết đó là những hoạt động giúp

Hầu như đứa trẻ nào cũng thích chơi với cha mẹ của chúng vì thế bạn có thể vừa chơi đồ chơi với bé vừa hướng dẫn cách bé dọn đồ sau khi chơi xong.

Luôn tạo cho việc thu dọn trở thành một hoạt động vui vẻ, không nặng nề. Bạn cũng nên nêu gương mẫu tạo thói quen cho con: lấy ở đâu  thì cất đúng chỗ đó; Nếu bừa bãi sẽ bị phạt.
 

Khơi nguồn hứng thú cho trẻ


Cha mẹ nên khuyến khích trẻ sau khi hoàn thành công việc bằng lời động viên hoặc phần thưởng như: một cuốn truyện, đồ chơi hay thậm chí đi viện bảo tàng, siêu thị…

Một lời động viên là biện pháp hiệu quả để trẻ có ý thức hơn với mỗi việc mình làm. Bạn cố gắng hạn chế, đừng cáu kỉnh, quát mắng hoặc chê bai trẻ, nó khiến trẻ mất hết nhuệ khí để tiếp tục.
 

Cho bé tham gia những việc mà bé hứng thú bé sẽ làm tốt hơn rất nhiều
 

Người lớn cùng tham gia


Cùng tham gia làm việc nhà với con, bạn vừa quan sát chúng vừa hướng dẫn cách trẻ giải quyết công việc.

Bên cạnh đó trẻ cũng có khí thế làm hơn là lủi thủi một mình, tất nhiên không phải lúc nào cha mẹ cũng tham gia cùng con nhưng đừng mặc kệ chúng muốn làm gì thì làm.

Cùng con chuẩn bị mâm cỗ tất niên sẽ giúp con thêm hiểu về những phong tục của ngày Tết và tăng thêm sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.


Thay đổi công việc


Để trẻ cảm thấy thích thú với việc nhà mà không thấy buồn chán, người lớn có thể hướng dẫn trẻ để chúng tự giác thay đổi công việc.

Hôm nay có thể cho trẻ cùng mẹ dọn phòng, ngày mai cùng bố sửa chữa những đồ lặt vặt trong nhà hoặc đi biếu quà Tết ông bà nội ngoại.

Việc nào dễ nhất, hứng thú để trẻ làm trước, miễn sao phải hoàn thành theo một thời gian nhất định. Không nhất thiết ngày nào cũng bắt con phải hoàn thành một khối lượng công việc cứ lặp đi lặp lại.
 

Phân công trẻ làm việc theo sơ thích và tính cách


Cha mẹ nên hướng trẻ làm các việc hợp sở thích và tính cách của trẻ. Với trẻ thích vận động thì nên giao các việc như dọn dẹp nhà, phơi quần áo… Với trẻ có năng khiếu mỹ thuật thì việc vẽ trang trí thiệp chúc Tết & trang trí cây mai, cây đào… Với trẻ thích nấu ăn thì gói mứt hay lau lá…Với bé gái: Mẹ hãy cùng bé đi chợ, hoặc cùng phụ giúp mẹ nấu bếp, khâu vá, gấp quần áo,…
Với bé trai hãy để bé giúp bố những công việc như: sửa vòi nước, đánh giày,…
 

Phụ giúp cha mẹ cùng làm cơm tất niên là cách giúp gia đình gắn kết hơn
 

Hãy đối xử công bằng


Việc phân công công việc nên rõ ràng, tránh xảy ra tình trạng các con của bạn ganh tỵ lẫn nhau. Tuỳ theo lứa tuổi và sức khoẻ của trẻ để người lớn giao việc cho con.

Mẹ có thể cùng cho bé đi chợ sắm Tết, tranh thủ cho bé hiểu những phong tục cổ truyền của cha ông ta bao đời nay; Bé còn lại ở nhà cùng bố trang trí cây đào cây quất hoặc treo những bức tranh trong phòng.


Để trẻ tự giác với công việc, cha mẹ cần có sự khéo léo, mềm dẻo, nắm vững tâm lý con trẻ để từ đó khuyến khích, động viên, giúp trẻ hợp tác và có trách nhiệm tích cực, phát huy tính tự giác. Chính những kỹ năng này sẽ tạo nên từ khi còn rất nhỏ./.
Ngọc Nguyễn


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]