Bí quyết tuyệt hay giúp con làm việc nhà cùng mẹ một cách hứng thú

Những bà mẹ nước ngoài rất trú trọng những bước cơ bản để giúp con phối hợp cùng mẹ làm việc nhà, với họ đó là những kỹ năng cơ bản của cuộc sống mà con cần phải học càng sớm càng tốt! Và đây là những bí quyết để con cái họ thực sự vui vẻ khi làm việc nhà.

15.6088

Với nhiều bà mẹ Việt, tư tưởng không để con phải động tay vào làm bất kỳ việc gì ngay cả những sinh hoạt cá nhân hàng ngày là một cách thể hiện tình yêu thương của mẹ là suy nghĩ có phần hơi cảm tính, nó sẽ khiến trẻ sống ỉ lại và không có tính tự giác. Những bà mẹ nước ngoài rất chú trọng những bước cơ bản để giúp con phối hợp cùng mẹ làm việc nhà, với họ đó là những kỹ năng cơ bản của cuộc sống mà con cần phải học càng sớm càng tốt! Và đây là những bí quyết để con cái họ thực sự vui vẻ khi làm việc nhà.

 

1. Tạo niềm vui sự hào hứng trong công việc

 

Mẹ đừng biến con thành cái máy dọn dẹp như vậy con sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hứng thú với công việc nhà cả. Thay vì bảo với con rằng: “hãy giúp mẹ cọ rửa nhà tắm nào!” thì hãy biến việc cọ rửa nhà tắm như một cuộc chiến đấu diệt sạch vi khuẩn và con sẽ là dũng sĩ. Hãy để con coi vi khuẩn là những con vật đáng sợ mà cần con phải đi tiêu diệt. Con sẽ cảm thấy hào hứng vô cùng cho “công cuộc giải cứu” này.

 

Song song với đó mẹ cũng cần nói cho con rõ về những nguy cơ gây hại nếu để nhà vệ sinh bẩn, và con có thể dùng sản phẩm chuyên nghiệp như Vim để giúp con tiêu diệt sạch đám vi khuẩn gây bệnh có hại đây chính là biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khoẻ của cả gia đình. Vậy là từ mục tiêu ban đầu dạy con hứng thú làm việc nhà, mẹ còn dạy con những bài học sức khoẻ cơ bản để trẻ có thể bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh.

 

2. Hãy giao việc cho con một cách cụ thể

 

Thay vì giao việc cho con một cách chung chung: “Bin dọn phòng nhé, Bin nhớ dọn vệ sinh nhà tắm tầng 2…” giao việc chung chung là một cách làm phản tác dụng bởi con sẽ ì và không chịu làm. Thay vì như thế hãy chỉ dạy con một cách cụ thể và rõ ràng nhất. “Bin con nhớ cọ bồn cầu nhé! Nhớ dùng nước tẩy đấy!”, Những lời nhắc nhở cụ thể như thế sẽ giúp con tiếp thu và thực hiện nhanh hơn.

3. Tạo ý nghĩa cho từng việc nhà con làm

 

Thông thường trẻ con sẽ rất hào hứng khi bắt tay vào làm lần đầu tiên, lần thứ 2, nhưng tới lần thứ 3 là chúng bắt đầu chán và sẽ đùn việc lại không muốn làm. Vì thế mẹ cần phải dạy con biết tự làm những việc phù hợp với lứa tuổi của mình từ việc nhỏ nhất như dọn đồ chơi, gấp quần áo… Đồng thời luôn cần phải tạo ra ý nghĩa cho mỗi công việc con làm. Điều này có nghĩa là thay vì nói con hãy dùng Vim để cọ nhà vệ sinh, hãy đổi lại nói với con là dùng Vim vừa giúp nhà mình tránh xa vi khuẩn lại còn góp 1.100 đồng vào quỹ hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh sạch sẽ cho các bạn bằng tuổi con trên khắp cả nước đấy. Nó có nghĩa là con đã góp 1 phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ mọi người rồi!

 

Như vậy để con hào hứng cùng giúp mẹ làm việc nhà không hề khó mà chỉ cần làm sao để con thấy được ý nghĩa và hứng thú của công việc thì ắt hẳn con sẽ hứng thú ngay thôi. Con sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn và biết yêu thương không chỉ người thân mà còn biết chia sẻ với cả cộng đồng!

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]