De Gea tiết lộ bí quyết chơi hay hơn mùa trước

Frans Hoek, HLV thủ môn được Louis van Gaal đưa theo về Old Trafford mùa Hè qua, đã nhận được những lời ngợi ca “lên mây” từ cậu học trò mới David De Gea.

15.5669

David De Gea

Các HLV thủ môn cũ của M.U như Eric Steele hay Chris Woods từng giúp De Gea vươn tới đẳng cấp như hiện tại, bất chấp những khó khăn chuyên môn “người gác đền” trẻ tuổi này gặp phải sau khi rời Atletico Madrid năm 2011.

Mặc dù vậy, theo De Gea, Hoek đã mang đến những sự khác biệt lớn khi yêu cầu anh chơi bóng bằng chân nhiều hơn, và điều đó đang tác động tích cực tới hiệu quả trên sân cỏ.

“Với tôi và các thủ môn còn lại, đây là cách tập hoàn toàn mới. Nhưng Frans biết mọi thứ về vị trí của chúng tôi trên sân”, De Gea chia sẻ với MUTV. “Ông ấy tác động tới cách chúng tôi chọn vị trí, cách chúng tôi sử dụng chân… và mọi thứ. Ông ấy là 1 trong những nhà chuyên môn giỏi nhất”.

HLV thủ môn Frans Hoek

“Ông ấy luyện cho chúng tôi cách chọn vị trí để chống chọi hiệu quả với những đường tạt bóng, những cú sút. Ông yêu cầu chúng tôi chơi bóng bằng chân nhiều hơn”.

Danh sách các “học trò” của Hoek không hề thiếu những tên tuổi lớn, như Victor Valdes, Pepe Reina (tại Barca), và cựu thủ thành M.U Edwin van der Sar.

Cũng liên quan đến De Gea, mới đây huyền thoại Alex Stepney, nhà vô địch cúp châu Âu 1968 tuyên bố rằng thủ môn người Tây Ban Nha nên bắt đầu nhận lấy nhiệm vụ chỉ huy hàng phòng ngự, giống như Van der Sar hay Peter Schmeichel trước đây.

“Đã đến lúc David tiến thêm 1 bước trong sự nghiệp của mình”, Stepney nhận xét. “Cậu ấy cần phải bắt đầu tập chỉ huy hàng thủ. Tôi từng có thời gian rèn luyện tại Millwall trước khi gia nhập M.U, và giai đoạn đó cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm để trở thành ông chủ của bộ tứ vệ khi tới Old Trafford”.

De Gea cần nhận lấy nhiều trách nhiệm hơn

“Tôi có thể hiểu vì sao cậu ấy gặp khó khăn trong quá khứ, bởi trước mặt cậu ấy là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Rio Ferdinand, Nemanja Vidic hay Patrice Evra. Cậu ấy mới chỉ là 1 cậu nhóc ở một môi trường mới và lại chưa biết tiếng Anh nữa”.

“Nhưng giờ thì khác rồi. M.U đang có một hàng thủ hoàn toàn mới. Cậu ấy đã có thể nói tiếng Anh, và là một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất. Khu vực 16m50 là lãnh địa của thủ môn. Do đó cậu ấy càng cần phải trở thành người chỉ huy trưởng”.

“Điều David cần làm là tìm tòi những video cũ của Van der Sar hay Schmeichel để nghiên cứu. Họ đều là những người biết cách tổ chức tốt hàng thủ bằng những cách khác nhau. Còn nếu muốn tìm của tôi thì chắc thời đó không có nhiều đâu!”.

“De Gea sẽ học hỏi được nhiều từ họ. Cậu ấy cần phải nỗ lực bởi đây là thời của cậu ấy. Cậu ấy phải nhận lấy trách nhiệm này bởi đã đủ trưởng thành, đủ kinh nghiệm và là trụ cột trong đội hình”, huyền thoại 72 tuổi kết luận.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]