David De Gea & Bí quyết “cưa đổ” chân dài

(Thethaovanhoa.vn) - Khi chưa đầu quân cho Man United với bản hợp đồng trị giá 17 triệu bảng, David De Gea đã nổi danh tại Madrid khi cưa đổ chân dài đang nổi lên trong làng nhạc xứ đấu bò, Edurne.

0

Nữ ca sĩ tóc vàng xinh đẹp này được bao nhiêu anh chàng vây quanh, từ doanh nhân cho tới đồng nghiệp nhưng chỉ thực sự bị cuốn hút với chàng thủ thành trẻ hơn mình 5 tuổi. Edurne đã yêu hết mình chứ không hề muốn “dựa hơi” từ danh tiếng của De Gea.

Bằng chứng là trong 2 năm quen biết vừa qua, giọng ca sinh năm 1985 thường xuyên tất bật bay qua, bay lại giữa Madrid và Manchester để hâm nóng tình yêu. Đồng thời cô vẫn tự mình phát triển sự nghiệp ca hát nơi quê nhà.

Tình yêu đẹp lung linh của De Gea khiến không ít đàn anh tại M.U ghen tỵ và nhiều lần gặng hỏi “bí quyết” của anh chàng.

Khác tính cách

Báo chí Anh ví cặp đôi De Gea và Edurne như “phấn và pho mát” bởi tính cách và sở thích chẳng hề giống nhau giữa hai người.

Edurne hoạt động trong làng giải trí nên rất trẻ trung, ưa sôi động. Những nơi mà cô nàng muốn tới thường là công viên Disney Land hay các khu vui chơi ngoài trời.

Trong khi đó De Gea lại là người khá cổ điển dù kém bạn gái tới 5 tuổi. Thủ thành M.U không thích loại nhạc mà bạn gái của anh biểu diễn. Phim ảnh mà anh chàng ưa thích cũng là những chuyện tình yêu thời “xưa” đẫm nước mắt như Titanic.

Mỗi khi có thời gian rảnh, De Gea thường muốn trở về Madrid, tới thăm ngôi trường cũ ở Castilla nơi anh là “người hùng” thuở bé. Tới đây, anh sẽ  cầm theo một album ảnh, tới phòng thầy cô cùng trò chuyện với họ và kể về những trải nghiệm của mình.

Bạn học cùng lớp Luis Garcia nhận xét về De Gea như sau: “Cậu ấy là mẫu người tình cảm. Thành công trong sự nghiệp không hề làm cậu ấy thay đổi, vẫn luôn là cậu bạn thân ngày nào của tôi, tốt bụng đến không ngờ”.

Edurne ngược lại thích trải nghiệm mới, khám phá không ngừng và khi có thời gian là muốn lên máy bay đi du lịch ở những miền đất mới.

Đồng quan điểm

Khác biệt đến vậy nhưng De Gea và Edurne có một điểm chung để có thể gắn kết họ - quan điểm sống.

Edurne lần đầu tiên được chú ý là khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc tại Tây Ban Nha (một dạng của X Factor) và xếp thứ 4 chung cuộc.

Từ nền tảng đó, Edurne bắt đầu cho ra một loạt album và được dư luận ở xứ đấu bò đánh giá khá cao. Tiếng tăm của Edurne càng được biết đến nhiều hơn khi vào vai cô nàng Sandy trong bộ phim nhạc kịch Grease.

De Gea, kể từ khi thay thế Edwin van der Sar tại M.U cũng bận rộn với lịch thi đấu dày đặc chưa kể đến áp lực tại môi trường mới.

Cả hai đều là những con người của công chúng và vô cùng bận rộn với lịch trình công việc được sắp xếp trước cả năm. Cách để De Gea và Edurne duy trì mối quan hệ là tôn trọng sự nghiệp của nhau và biết cách hâm nóng tình cảm.

Khi được hỏi cách để đối mặt với hào quang của sự nổi tiếng, De Gea cho biết: “Tôi không nghĩ điều đó là vấn đề. Edurne sẽ vẫn tiếp tục ca hát và ra album còn tôi vẫn sẽ nỗ lực để ngăn chặn những đường bóng của đối thủ. Mỗi người đều có công việc, sở thích của mình và cần làm những gì mình muốn”.

Còn Edurne thì sao? “Chúng tôi đều tập trung vào công việc của mình và khi có thời gian rảnh rỗi thì đến bên nhau. Chúng tôi đều đặt lợi ích sự nghiệp lên trên vì còn rất trẻ và điều quan trọng là không được phung phí cơ hội” - nữ ca sĩ chia sẻ quan điểm khá tương đồng với bạn trai của mình.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]