Demi Moore chi hơn 400.000 USD làm đẹp

Nữ diễn viên 44 tuổi gây sốc khi tuyên bố, cô từng phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân để níu kéo vẻ thanh xuân. Tuy nhiên, kết quả cô nhận được không như mong muốn.

15.6032

Sau bốn năm "vung tiền", Demi Moore quyết định nói ra sự thật. Cô nói: "Tôi đã trải qua những năm tháng khó khăn khi bước vào tuổi trung niên. Tôi đã không còn ở tuổi 20 hay 30 nữa. Hollywood không có nhiều vai diễn cho phụ nữ tuổi 40".

Diễn viên Demi Moore. Ảnh: HollywoodCeleb.

Demi Moore trở thành minh tinh với bộ phim Ghost (Oan hồn) năm 1990. Nhưng những năm sau đó, cô liên tiếp thất bại trong các vai diễn mới, nên tạm xa màn ảnh. Trong thời gian nghỉ ngơi, cô gặp và yêu người chồng hiện nay, diễn viên Ashton Kutcher (29 tuổi). Năm 2003, Demi quay lại với màn bạc bằng bộ phim Charlie's Angels: Full Throttle. Hình ảnh cô trồi lên từ làn nước biển trong xanh với bộ bikini bé xíu cho thấy, mỹ nhân một thời đã phải nhờ đến dao kéo nên mới xinh đẹp như thủa 30 tuổi.

Demi Moore phát biểu trên tạp chí Red: "Thật đáng tiếc khi người phụ nữ bị nói thẳng vào mặt là chẳng có vai diễn nào phù hợp với mình khi đã 30 tuổi. Chúng ta còn cống hiến được nhiều chứ". Ở độ tuổi này, nữ giới đã bị coi là "sao" xế chiều.

Người đẹp của hai thời kỳ. Ảnh: DM.

Cô đã chi 22.300 USD nâng ngực, 4.000 USD cho mỗi lần tiêm collagen, 32.500 USD cấy mô mỡ vào hông, đùi và bụng, chi 10.000 USD căng da đầu gối, 13.000 USD đánh bóng và tẩy trắng răng, 20.000 USD căng da mặt. Cô có một đội ngũ cố vấn riêng, gồm chuyên gia dinh dưỡng, giáo viên thể lực, người hướng dẫn yoga, giáo viên dạy karate và quyền Anh (hết 335.000 USD). Từ đó, cô chỉ tham gia hai bộ phim là BobbyHalf Light. Năm nay, Demi có hai phim sẽ công chiếu là Mr BrooksFlawless. Từ năm 2003, diễn viên Bruce Willis - chồng cũ của cô - tham gia 13 bộ phim, trong đó có phim bom tấn .

Vợ chồng Demi Moore và Ashton Kutcher. Ảnh: Splash.

Trước Demi Moore đã có nhiều nữ minh tinh lên tiếng phàn nàn về vấn đề tuổi tác ở Hollywood. Sharon Stone, 49 tuổi, nói: "Khi tôi tới dự lễ trao giải Oscar, có người đã nói rằng, hóa ra giải của Viện Hàn lâm Khoa học và kịch Mỹ là một cuộc khảo cổ vì có mặt người trên 40 tuổi".

Mai Trần (theo Daily Mail)

 

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]