Sự căng thẳng, nhịp độ tất bật của nơi làm việc cũng như áp lực căng thẳng của
công việc đã được khuyến cáo là ảnh hưởng không tốt đối với phụ nữ
mang thai. Tuy nhiên, tạp chí New York Daily News của
Hoa Kỳ gần đây lại công bố những điều ngược lại.
Giảm bớt tình trạng ốm nghén
Phần lớn phụ nữ trong giai đoạn đầu của
thai kỳ sẽ xuất hiện
triệu chứng buồn nôn, mệt mỏi, nôn nao… và tập trung vào công việc là một cách hiệu quả khiến bạn bớt chú ý vào những sự khó chịu kia, và vô tình các triệu chứng ốm nghén sẽ được
giảm bớt.
Tránh cáu kỉnh
Do thay đổi hormone, nhiều
thai phụ dễ bị kích thích, cáu kỉnh và thậm chí thấy lo lắng. Rằng em bé có phát triển tốt không? Điều mình làm có ảnh hưởng xấu tới thai kỳ không?... Và sự bận rộn sẽ làm giảm mối quan tâm này, với nhiều người nó còn giúp họ dễ dàng kiểm soát cảm xúc của mình.
Giúp tâm trạng tích cực hơn
Sau khi mang thai vẫn tiếp tục làm việc giúp cho các thai phụ giữ được vòng tròn quan hệ xã hội ban đầu. Những mối quan hệ giúp họ nhận được nhiều sự quan tâm, cảm thông cũng như sự chia sẻ kinh nghiệm từ cộng đồng. Điều này khiến cho các bà mẹ tương lai cảm thấy hạnh phúc và duy trì được cảm xúc tích cực.
Tăng cường chức năng tiêu hóa
Phụ nữ khi mang thai thể chất kém, dạ dày và ruột suy yếu, dễ bị táo bón, tiêu chảy và các triệu chứng về đường tiêu hóa khác. Nếu không có động cơ để làm việc, thai phụ có xu hướng không di chuyển hoặc ít di chuyển, vô tình khiến đường tiêu hóa gặp nhiều vấn đề hơn. Do đó, công việc là phương tiện tốt để giảm bớt sự khó chịu, đồng thời
tăng cường chức năng tiêu hóa.
Tăng cường độ bền thể chất
Nếu thai phụ duy trì được nhịp độ công việc như bình thường thì họ được
hưởng lợi rất nhiều. Đầu tiên là thuận lợi cho sự mở rộng của xương chậu; tăng cường độ bền của vùng bụng và chân, duy trì trọng lượng và hình dáng cơ thể dễ dàng… do đó tạo tiền đề tốt hơn cho phục hồi sau sinh.
Ngoài ra, môi trường công việc cũng làm cho các bà mẹ tương lai giữ được tinh thần ổn định và thái độ sống mạnh mẽ hơn sau khi sinh con.
Môi trường làm việc bình thường đem lại những lợi ích trên, tuy nhiên khi môi trường ấy đòi hỏi thai phụ phải đứng hoặc đi bộ hơn 4 giờ, hoặc thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại thì lại cần được cảnh báo.
Theo MaskOnline