Di sản lăng đá tuyệt đẹp phải "chống nạng", chờ sập

Dân trí Hiện trạng này đang diễn ra ở lăng đá của quận công Phạm Mẫn Trực thuộc xã Lại Yên huyện Hoài Đức Hà Nội.

0


Lăng đá được nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia từ năm 1964, đến thời điểm này đang bị sụt lún, nghiêng ngả. Để di tích không bị đổ sập người dân đã phải dùng cây gỗ, thậm chí dùng những thanh sắt để chống đỡ. Năm 2011 nhà nước đã cấp 500 triệu để địa phương tiến hành tu bổ, cải tạo và nâng cấp lăng đá.

Tuy nhiên giữa dòng họ Phạm với chính quyền địa phương không đi đến được thống nhất trong việc tu bổ di sản. Tiền có nhưng lăng đá của quận công Phạm Mẫn Trực luôn trong tình trạng có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Trọng Trinh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]