Định lượng chất gây ung thư trong áo ngực chị em

(Đời sống) - align: justify;">hẳng định công bố tìm thấy chất có khả năng gây ung thư cao trong túi dầu khoáng ở áo ngực Trung Quốc của Viện Hóa học là hoàn toàn chính xác.

31.1999

Đời sống) - Theo tin từ Viện Hóa học, đơn vị này sẽ sớm định lượng nhóm hợp chất polycyclic aromantic hydrocarbon (PAH) được cho là độc hại tìm thấy trong mẫu dầu khoáng (mineral oil) độn vào áo nịt ngực mang nhãn mác tiếng Trung Quốc.
[links()]
TS Vũ Đức Lợi, Phó Viện trưởng Viện hóa học, Viện Khoa học &Công nghệ Việt Nam cho biết sẽ thu thập thêm mẫu áo nịt ngực Trung Quốc để tăng tính đại diện của nghiên cứu. Đặc biệt, trong tuần này, Viện Hóa học sẽ tập trung xác định nồng độ các chất thuộc nhóm PAH.

Liên quan đến thông tin một đơn vị nghiên cứu khác không tìm thấy độc chất PAH trong mẫu dầu khoáng lấy từ áo nịt ngực mang nhãn tiếng TQ, TS Vũ Đức Lợi không bình luận kết quả của đơn vị nghiên cứu đó.
 
Túi dầu khoáng sẽ phát sáng xanh lè dưới đèn tử ngoại là bằng chứng cho thấy sự hiện diện của độc chất PAH.
 
Ông Lợi tái khẳng định công bố tìm thấy chất có khả năng gây ung thư cao trong túi dầu khoáng ở áo ngực Trung Quốc của Viện Hóa học là hoàn toàn chính xác dựa trên các mẫu áo nịt ngực mà đơn vị nghiên cứu của ông nhận được.
 
Một trong những bằng chứng dễ thấy nhất về sự hiện diện của PAH trong mẫu dầu khoáng là dung dịch dầu khoáng phát quang màu xanh khi đặt dưới đèn tử ngoại (UV).
 
“Vấn đề bây giờ chỉ là xác định xem hàm lượng của nó bao nhiêu mà thôi”, TS Lợi nói. 
 
Được biết, các mẫu áo nịt ngực ở Viện Hóa học cũng được thu hồi trên địa bàn các chợ ở Hà Nội, cũng có màu sắc, kiểu dáng, nhãn mác như mẫu xét nghiệm tại đơn vị khác.
 
Bên cạnh việc xác nhận có PAH trong mẫu dầu khoáng xét nghiệm, TS Vũ Đức Lợi cũng lưu ý “Cần phân biệt giữa việc tìm thấy PAH trong dầu khoáng với việc phải điều tra diện rộng để xác định xem có phải loại dầu khoáng này được dùng phổ biến trong các loại áo nịt ngực TQ hay không; nếu có, hàm lượng PAH trong đó đã đến ngưỡng gây hại nếu tiếp xúc hay không”.
 
  • Lê Nguyễn (Theo TPO)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]