Độc đáo hoa Dockhoun dịp Tết Lào Bounpimai

VOV.VN - Mỗi khi hoa nở, người Lào khắp mọi nơi lại chộn rộn xốn xang gọi nhau về quê đón tết.

0

Hôm nay (14/4), Tết Lào - Bounpimai chính thức lan toản khắp mọi miền quê nước Lào. Ngày này mọi người lên chùa làm lễ Tacbath, tưởng nhớ tổ tiên và những người đã khuất, cùng cầu chúc năm mới may mắn, giầu sang và yên lành.

Nếu như ở Việt Nam ta, biểu trưng cho ngày tết là hoa Đào thì ở Lào, hoa Dockhoun là biểu trưng của tết Lào.

Hôm nay là ngày mồng Một Tết của nhân dân các bộ tộc Lào. Tết Lào diễn ra 3 ngày từ 14-16/4.

Ông Bounseum, người quận Hatsaiphong lấy một chùm hoa Dockhoun, hòa vào một chậu nước và tưới lên mọi thành viên trong gia đình với lời cầu chúc sức khỏe, may mắn, giầu sang và thành đạt.

Hoa Dockhoun trên đường Sibounheang


Ông cho biết: “Dockhoun được người ta tin theo một quan niệm lễ nghi tôn giáo từ lâu đời, Dockhoun là bông hoa phước, giữ phước lành cho mọi người, để cuộc sống mỗi người đều rực rỡ như hoa vậy. Nó có ý nghĩa như thế”.

Hoa Dockhoun có mầu vàng, buông xuôi như hoa Phong Lan và đẹp một cách sang trọng.

Một điều kỳ diệu là qua 6 tháng mùa khô, đến thời khắc này, hoa bỗng nở rộ với một sức sống mãnh liệt giữa cái nắng xứ Lào.

Khắp mọi nẻo đường ngõ phố thủ đô Vientiane, hoa Dockhoun rực rỡ, tràn ngập. Nếu như hoa Champa được người dân nước Lào coi là Quốc hoa, thì hoa Dockhoun lại là biểu trưng của ngày tết Lào, được người dân trồng phổ biến trong vườn nhà và trong sân các ngôi chùa. Mỗi khi hoa Dockhoun nở, người Lào khắp mọi nơi lại thấy chộn rộn xốn xang gọi nhau về quê đón tết.

Bà Chiengkham Lovanxay- người dân bản Phonpapao, thành phố Vientiane giải thích rằng: “Người Lào gọi hoa Dockhoun là bông hoa phước, giữ phước, giầu sang, đem lại cho mọi người nhiều phước lộc và của cải. Khi chúc nhau ngày tết người ta thường cho kèm cả những bông hoa này hòa lẫn chậu nước để chúc phước, chúc cho người trẻ thì thành đạt, người già thì sống lâu với con cháu, vì vậy người Lào rất yêu hoa Dockhoun và hoa Champa.

Hoa Dockhoun-biểu trưng của tết Lào khoe sắc cùng với hoa Champa, tràn đầy sức sống giữa mùa nắng, như một điều kỳ diệu, làm cho tết Lào càng thêm ấm cúng và thiêng liêng. Mầu hoa cũng là lời mời gọi du khách gần xa đến với tết Lào, để được té cho nhau làn nước mát có trộn lẫn hoa Dockhoun, cùng cầu chúc cho nhau một năm mới giầu sang và yên bình./.

Vài hình ảnh khác về hoa Doukhoun:

Hoa trên đường Singha
Trước cổng chiến thắng Ptouxay
Bên đường Lanexang
Trong những sân chùa
Các nhà sư hái hoa để làm nước thơm chúc phước
Cả nhà cùng lên lễ chùa
Và chúc tết trên đường Samsenthay


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]