Những cây cảnh độc đáo nhất dịp Tết Quý Tỵ

Táo Phúc Lộc, đu đủ kiểng tí hon, hoa giấy hình thác đổ, mai cổ thụ giá bạc tỷ... là những cây cảnh lạ được bán trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

0

1. Táo cảnh Phúc Lộc

Tại chợ hoa xuân khu vực Hồ Tây, Hà Nội, một số cây táo cảnh nhập khẩu in chữ Phúc Lộc được rao bán với giá khoảng 3 triệu đồng một cây. Chủ cửa hàng không tiết lộ nguồn gốc cây cảnh này, nhưng cho biết đây là sản phẩm mới xuất hiện trong năm nay. Trên mỗi quả táo được in chữ khác nhau, từ Phúc, Lộc tới những câu chúc Tết bằng chữ Hán.

2. Đu đủ kiểng tí hon

Một cây đu đủ kiểng có chiều cao từ 0,8-1 mét mới xuất hiện ở vùng Chợ Mới, An Giang bán với giá khoảng 700.000 đồng/cây. Đu đủ kiểng rất khó trồng, khó ra trái nên tỷ lệ thành công không cao. Mỗi năm các nhà vườn chỉ cung ứng cho thị trường vài trăm cây nên được tiêu thụ rất mạnh.

3. Mai khủng giá 1,5 tỷ đồng

Theo chủ nhân gốc mai độc đáo này, cây mai này được ông mua lại cách đây 12 năm, tốn nhiều công sức, tâm huyết chăm sóc và tạo dáng mới được được như hiện nay, đường kính thân chỗ to nhất khoảng 1,2m. Nếu không ai mua cây mai "độc nhất vô nhị" trên thì chủ nhân có thể cho thuê, giá thuê chưng đến mùng 10 Tết vào khoảng 500 triệu đồng (bằng 30% giá bán).

Tuy nhiên, sau vài ngày rao bán, do không có ai ngỏ ý muốn mua, đến ngày 25 tháng Chạp, giá cây mai khủng này đã giảm 200 triệu đồng.

4. Cây có 5 loại quả khác nhau

Chủ vườn Lê Đức Giáp, xã Cao Viên, Thanh Oai (Hà Nội) lai ghép một loại cây cho 5 thứ quả, gồm: Phật thủ, cam, bưởi, quýt, quất. Do là loại cây năm nay mới xuất hiện nên giá của mỗi cây ngũ quả lên tới 7 triệu đồng.

Theo ông Giáp, cây ghép năm loại quả, tượng trưng cho mâm ngũ quả để thờ cúng ngày tết. Còn cây ghép bảy loại quả muốn nói sự hòa hợp, gắn bó, sum vầy những ngày tết đến xuân về mà ai ai cũng hướng tới. Bưởi là cây thích hợp nhất để ghép. Tháng tư âm lịch sẽ bắt đầu lai ghép quả bưởi. Đến giữa tháng năm- đầu tháng sáu sẽ ghép cam và quýt. Cuối cùng, vào tháng tám sẽ ghép quất và phật thủ.

5. Hoa giấy hình thác đổ

Có tuổi thọ trên 50 năm, cây hoa giấy khoảng hơn 4m, tỏa bóng rộng gần 4m, nở hoa kín từ trên xuống dưới theo hình thác đổ của một người ở quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ được chủ nhân ra giá 90 triệu đồng.

6. Gốc sứ hình rắn

Nhân dịp năm con Rắn sắp tới, nghệ nhân Nguyễn Huy Hoàng tại TP.HCM đã cho trưng bày gốc sứ hình rắn tại chợ hoa tết ở công viên 23 - 9. Giá của gốc sự độc đáo này lên tới gần 20 triệu đồng.

Trần anh (tổng hợp)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]