Độc đáo nhà thờ trong sơn động

Nhà thờ Hang động trong núi Mokattam ở đông nam Cairo, Ai Cập, được cho là lớn nhất Trung Đông...

15.5911

Độc đáo nhà thờ trong sơn động



Nhà thờ Hang động còn được biết đến với tên gọi khác là Tu viện Thánh Simon.


Nhà thờ nằm trong một sơn động độc nhất vô nhị này được xây dựng tại khu vực được gọi là “Thành phố rác” vì dân cư ở đây chủ yếu làm nghề nhặt rác.


Nhóm dân cư trong khu vực này được gọi là Zabbaleen – hậu duệ của các nông dân di cư từ Thượng Ai Cập đến Cairo trong những năm 1940 và mưu sinh chủ yếu bằng nghề nhặt rác.


Ai Cập là quốc gia mà đa số dân cư là tín đồ Hồi giáo. Những tín đồ Kito giáo rất hiếm gặp ở đây. Nhưng phần lớn cộng đồng Zabbaleen (90%) là tín đồ Kito giáo.

Do số lượng rất ít, những người Zabbaleen sống tập trung ở Mokattam trong cộng đồng tôn giáo  của mình. Họ xây dựng nhiều nhà thờ ở Mokattam trong đó, một số nhà thờ được xây trong các hang động bên trong ngọn núi.


Trong số những nhà thờ này, Tu viện Thánh Simon là lớn nhất, với sức chứa 20.000 người.


Nhà thờ Hang động ở trong núi Mokattam cũng là nhà thờ lớn nhất Trung Đông


Nội thất bên trong Nhà thờ Hang động.


 Các bức tượng được tạc ngay trên vách đá của hang động.


Một phòng thuyết giáo hàng nghìn chỗ ngồi bên trong hang động.

Kienthuc.net.vn
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]