Đọc sách nào về bà bầu là tốt nhất?

Làm mẹ là cuộc hành trình đầy vất vả nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Từ những ngày đầu làm mẹ là ngày đầu bào thai đang phát triển. Hầu hết phụ nữ chưa có đầy đủ kiến thức về thai kỳ, cách chăm sóc bản thân và bé sau sinh.

15.6004

Làm mẹ là cuộc hành trình đầy vất vả nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Từ những ngày đầu làm mẹ là ngày đầu bào thai đang phát triển. Hầu hết phụ nữ chưa có đầy đủ kiến thức về thai kỳ, cách chăm sóc bản thân và bé sau sinh. Vì vậy, hãy nạp “năng lượng” cho cả 2 mẹ con bằng cách đọc những cuốn sách đầy bổ ích giúp bạn hoàn thiện hành trình làm mẹ.


Dưới đây là danh sách những cuốn sách hữu ích không nên bỏ qua khi mang thai:

- Cẩm nang mang thai và sinh con

- Lần đầu sinh con

- Dưỡng thai theo từng ngày

- Viết cho những bà mẹ sinh con đầu lòng - Cẩm nang dành cho bà mẹ sinh con đầu lòng

- Cẩm nang cho những bà mẹ trẻ

- Lần đầu mang thai

- 101 hướng dẫn thực tế và hữu ích về mang thai và sinh nở.

- Hướng dẫn bà bầu ăn uống đúng cách

- Bí quyết sinh con

- Cẩm nang đi đẻ

- Cẩm nang sinh nở và nuôi dưỡng con

- Mang thai

- Chăm sóc bà mẹ và trẻ em

- Bà mẹ và em bé

Hãy sắm một vài quyển sách và bắt đầu tìm hiểu ngay từ bây giờ nhé! Tuy nhiên, hãy cùng chia sẻ cuốn sách với thai nhi bằng những phương pháp sau.

Vuốt ve bé khi đọc sách


Mẹ ngồi trên ghế tựa đọc sách, đừng mải mê tìm hiểu quá nhé. Mẹ hãy vuốt ve nhẹ nhàng lên bụng bầu cho bé cảm nhận được nhé. Hành động này kích thích thai nhi và giúp phát triển trí não của bé. Ngoài ra, mẹ có thể chơi cùng bé ngay khi còn trong bụng như: chơi trốn tìm mỗi khi bé đạp bụng, tìm các bộ phận của bé ở chỗ nào trong bụng mẹ. Bé sẽ thích lắm đấy!

Cho thai nhi nghe nhạc và đọc sách 

Từ 23 tuần trở đi, thai nhi có thể nghe được hầu hết các âm thanh từ bên ngoài. Đây chính là thời điểm tuyệt vời để mẹ cho bé làm quen dần với âm nhạc. Âm nhạc cổ điển được chính minh sẽ giúp thai nhi tập trung hơn và sẽ phát huy khả năng này sau khi chào đời. Tương tự lợi ích này cũng tác động với đọc sách

Nói chuyện với con bằng sách

Cùng với việc vuốt ve thai nhi, mẹ bầu cũng đừng quên trò chuyện với con mỗi ngày qua những quyển truyện, sách. Ngoài đọc sách về bà bầu, hãy kể cho con những câu chuyện hàng ngày diễn ra xung quanh bạn, hãy nói chuyện với bé như một người bạn về những gì bạn nghĩ, những việc bạn làm… Ngoài ra, mẹ cũng đừng quên đọc sách, truyện thiếu nhi cho bé nghe. Cách làm này sẽ giúp thai nhi hiểu được tiếng mẹ, phát triển khả năng ngôn ngữ sau khi bé chào đời.

Sách hay có lợi gì cho bà bầu 

Hơn nữa, sinh được một đứa con vừa khỏe mạnh, vừa thông minh là mong ước của tất cả các ông bố, bà mẹ. Những tưởng những điều này chỉ có thể thành hiện thực được dựa vào gen di truyền, thế nhưng trên thực tế, có rất nhiều cách giúp kích thích sự phát triển não bộ thai nhi như ăn uống đầy đủ dưỡng chất, tránh stress, nói chuyện với trẻ, cho bé nghe nhạc…đặc biệt là khi mẹ đọc sách cho bản thân mình.

Đọc sách làm tăng kiến thức sẽ không chỉ giúp mẹ kết nối dễ dàng với thai nhi mà còn giúp phát triển não bộ của bé, tăng cường trí thông minh, khả năng tập trung và có lợi cho việc học tập của bé trong tương lại. Dưới đây là một vài lời lợi ích hữu ích khác

Sách hay cho bà bầu giảm căng thẳng 

Căng thẳng trước và trong thời gian mang thai có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự hình thành và phát triển não bộ cũng như cảm xúc của trẻ. Điều này sẽ giảm tiếp tác động xấu đến chỉ số IQ của thai nhi.

NHƯ Ý (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Nên đọc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]