Theo một nghiên cứu mới nhất của Cơ quan nghiên cứu bóng đá CIES (trực thuộc FIFA), Southampton là CLB thu được lợi nhuận lớn nhất Châu Âu từ hoạt động đào tạo cầu thủ trẻ. Tính từ thời điểm năm 2012 đến nay, đội bóng nước Anh đã thu về 90,2 triệu euro từ việc bán đi các "gà nhà" của mình.

Con số này lớn hơn rất nhiều so với các đội bóng có lò đào tạo danh tiếng cũng như hệ thống tuyển trạch rộng khắp như Barcelona, Manchester United hay Real Madrid.

 Những cầu thủ nổi bật nhất được "xuất khẩu" khỏi lò đào tạo của Southampton thời gian qua có thể kể đến như Luke Shaw (M.U), Adam Lallana (Liverpool) hay Calum Chambers (Arsenal). Trong quá khứ, cũng đã có không ít những ngôi sao lớn trưởng thành trong mái ấm Southampton như Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain hay Gareth Bale - người từng được Southampton bán cho Tottenham với giá 16 triệu đô-la, để rồi sau đó trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi chuyển đến Real Madrid năm 2013 với giá 136 triệu đô.

Xếp thứ hai trong danh sách của CIES là Lille, đội bóng nước Pháp đã từng bán đi những viên ngọc như Eden Hazard (Chelsea) hay Mathieu Debuchy (Arsenal) để đổi lấy khoản tiền mặt lên tới 76 triệu đô la.

Barcelona - đội bóng từ lâu đã nổi tiếng với lò đào tạo trứ danh La Masia chỉ xếp thứ 7 trong danh sách của CIES. Tuy nhiên, "gã khổng lồ" xứ Catalan hoàn toàn có quyền tự hào khi chỉ cần bán đi những cầu thủ thuộc dạng "hàng thải" của mình nhưng vẫn thu về gần 40 triệu đô la trong hơn 2 năm qua. Ai cũng hiểu, những ngôi sao nổi bật và tiềm năng nhất của La Masia sẽ ở lại chơi bóng cho Barcelona. Nếu như bán đi những cái tên như Messi, Iniesta, Pedro, Busquet, Pique hay Xavi vào thời điểm này, Barca có lẽ sẽ thu về số tiền nhiều gấp cả chục lần 40 triệu đô.

Sau đây là danh sách 15 đội bóng "chăn gà" tốt nhất Châu Âu vừa được CIES công bố:

 Southampton dẫn đầu trong danh sách các CLB "ăn lên lam ra" nhờ "gà nhà"
 Real Madrid và Barcelona chỉ xếp vị trí thứ 6 & 7
 M.U xếp thứ 13 trong danh sách, trong đó phần lớn nguồn thu đến từ việc bán Danny Welbeck cho Arsenal.