Khôi phục danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu

(NLĐO) - Dựa trên ý kiến của Chủ tịch Michel Platini, LĐBĐ châu Âu (UEFA) chính thức khôi phục danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu nhưng dưới tên gọi mới: "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu".

15.6033
Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu sẽ được công bố tại Monaco vào ngày 25-8 tới
 
Giải thưởng được trao hằng năm cho cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng (không kể quốc tịch) nhưng đang thi đấu tại giải đấu của một trong 53 liên đoàn thành viên thuộc UEFA. Việc bình chọn danh hiệu sẽ do UEFA và Hiệp hội báo chí thể thao châu Âu (ESM) phối hợp thực hiện.
 
Theo thể thức bình chọn, ban hội thẩm gồm 53 nhà báo có uy tín trực thuộc ESM, đại diện cho các liên đoàn thành viên của UEFA sẽ đề cử 3 cầu thủ. Dự kiến, 3 cái tên xuất sắc nhất năm nay sẽ được UEFA công bố vào ngày 25-7 tới.
 
Vòng bình chọn cuối cùng sẽ kết hợp với lễ bốc thăm chia bảng Champions League được tổ chức hằng năm ở Monaco. Lần này, các nhà báo sẽ bầu chọn trực tiếp thông qua hệ thống điện tử để tìm ra người xuất sắc nhất từ danh sách rút gọn 3 người.
 
Như vậy, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu sẽ được công bố vào ngày 25-8 trong lễ bốc thăm chia bảng Champions League mùa giải 2011-2012.
 
Danh hiệu Quả bóng Vàng châu Âu ra đời năm 1956 nhưng đến năm 2009 thì hợp nhất với giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA để thành “Quả bóng vàng FIFA”.
Đăng Minh (Theo UEFA)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]