Theo tiền vệ Schweinsteiger, các tuyển thủ Đức đang chia bè phái

Lối chơi kết dính, chắc chắn trong phòng ngự và biến hóa, hiệu quả trong tấn công không còn. Thay vào đó là sự rối ren đến khó hiểu. Chính Loew cũng phải thừa nhận Mannschaft may mắn với 3 điểm có được trên đất Áo.

Nếu nhìn vào phong độ của các cầu thủ Đức trong màu áo Bayern cũng như những ngôi sao Reus, Goetze vẫn đang tỏa sáng tại Dortmund, sẽ thật khó để đưa ra lời giải đáp cho sự sa sút này. Nhưng cách đây không lâu, Schweinsteiger đã giúp NHM Đức hiểu rõ về nguyên do khiến Mannschaft thi đấu kém thuyết phục. “Không phải cầu thủ nào của Đức cũng có tinh thần tốt nhất. Trước đây, trong mỗi bàn thắng, tất cả các cầu thủ trên sân lẫn trên băng ghế dự bị đều ăn mừng. Nhưng điều đó không còn diễn ra trong thời gian gần đây”, Schweinsteiger cho hay.

Với phát biểu đó, đội phó Bayern đã gián tiếp thừa nhận việc ĐT Đức đang chia bè phái. Đây là điều đã từng được nhắc đến trước thềm EURO 2012, khi đã có những xung đột giữa “thế lực Bayern” và phần còn lại.

Sau thất bại tại EURO 2012 với màn trình diễn yếu kém của các ngôi sao Bayern, thế lực còn lại đang trỗi dậy và bắt đầu tạo ra xung đột làm chia rẽ nội bộ. Những rắc rối này đến vào thời điểm HLV Joachim Loew đang nỗ lực thay đổi Mannschaft đã khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Tuy nhiên, với việc triệu tập trở lại tiền vệ Schweinsteiger trong đợt tập trung này, Joachim Loew cho thấy quyết tâm giải quyết triệt để những lục đục nội bộ. Để làm được điều đó thì theo như chủ tịch Hoeness của Bayern, thì Loew cần phải áp dụng thiết quân luật trong đợt tập trung này. Tất nhiên, đó chỉ là một trong nhiều giải pháp cho Loew và lựa chọn cuối cùng của chiến lược gia này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích của Mannschaft ở những trận tới đây.
Theo Đức Anh (Bongdaplus)