ĐTVN: Ổn rồi, nhưng đột biến hơn thì tốt

Thạch Bảo Khanh, tuyển thủ quốc gia nổi tiếng một thời, đã chơi cho HN T&T khoảng 30 phút trong trận giao hữu với ĐTVN chiều qua. Sau trận đấu, anh đã dành cho Bóng đá Toàn cầu một bài phân tích sâu sắc và lý thú về những vấn đề của ĐTVN.

15.5926

 

Tin liên quan


Thạch Bảo Khanh, tuyển thủ quốc gia nổi tiếng một thời, đã chơi cho HN T&T khoảng 30 phút trong trận giao hữu với ĐTVN chiều qua. Sau trận đấu, anh đã dành cho Bóng đá Toàn cầu một bài phân tích sâu sắc và lý thú về những vấn đề của ĐTVN.
 


ĐTVN có tiềm năng, nhưng cần thêm đột biến

 


Tôi được chứng kiến toàn bộ hiệp 1 từ băng ghế kỹ thuật, và có cảm giác rằng HLV Hoàng Văn Phúc gần như đã chọn được đội hình chính thức là 11 cầu thủ ra sân đầu tiên. Đó là những gương mặt nổi bật nhất ở các tuyến, và một đội tuyển tương lai như thế là rất có tiềm năng.


HN T&T đang ở giai đoạn tập nặng và lại đóng góp cho tuyển nhiều trụ cột như Văn Quyết, Thành Lương, nên điều dễ hiểu là CLB của tôi chưa thể vận hành trơn tru. ĐTVN ở hiệp 1 cũng không chơi hết sức. Đây chỉ là trận giao hữu nên tất cả đều cố gắng để giữ chân cho nhau.


Mặc dù vậy, tôi thấy lối chơi của ĐTVN đang dần trở nên có đường nét hơn. Hàng tiền vệ có những cầu thủ kỳ cựu như Tấn Tài, Quốc Anh, còn Thành Lương và Văn Quyết đang “chín”, nên khả năng kiểm soát bóng của ĐTVN rất tốt. Nếu ĐTVN thiếu một cái gì đó, thì có lẽ là một chút đột biến hoặc sự chính xác, tinh tế ở những tình huống cuối cùng.

 


ĐTVN cần thêm đột biến

 

Tôi rất thích cú sút thành bàn của Quốc Anh, dù đó không phải là phương án dứt điểm thường thấy của ĐTVN. Còn bàn thắng của Gia Từ thì lại mở ra một khả năng mới, đó là sự dâng cao của các trung vệ trong những tình huống cố định.

 

Hai trận, Gia Từ ghi được 2 bàn, đó là hiệu suất lý tưởng với một cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự. Nếu để ý, các bạn sẽ thấy Michal Nguyễn luôn tận dụng các quả phạt để xâm nhập vòng cấm của HN T&T. Đó là cách chơi bóng hiện đại.

Tôi ấn tượng với 2 cầu thủ Việt kiều

Nhân nói về Michal Nguyễn, tôi thấy cậu ta là một nhân tố rất cần thiết cho ĐTVN. HLV Hoàng Văn Phúc từng thổ lộ rằng ông đang thiếu mẫu trung vệ có thể hình tốt, biết chống bóng bổng.

Thế thì Michal Nguyễn đáp ứng được cả hai tiêu chí ấy. (Nên nhớ, ngay ở đẳng cấp thế giới, không phải cầu thủ cao to nào cũng biết chơi đầu). Ngoài ra, anh ta còn có tư duy xử lý bóng đơn giản, an toàn và biết xuất hiện đúng điểm nóng để bọc lót.

Tất nhiên, Michal Nguyễn chơi trận vừa rồi không hoàn hảo. Anh gặp nhiều khó khăn trong việc kèm cặp Gonzalo. Nhưng đó là điều hiển nhiên, bởi Gonzalo là tiền đạo lão luyện, cả đời anh chỉ ăn và tập cú đánh đầu.

Hạn chế được Gonzalo như Michal Nguyễn cũng đã là tốt rồi. Nói thật là trước trận đấu này, tôi còn chưa hoàn toàn thuộc tên của anh ta, nhưng tôi đánh giá cao khả năng chuyên môn của Michal Nguyễn.

Mạc Hồng Quân cũng là một tiền đạo cắm điển hình cho phong cách châu Âu. Anh tì đè tốt, làm tường tốt, chạy chỗ tốt, tôi chỉ chưa thấy anh xuất sắc trong những pha dứt điểm. Tất nhiên, ở những trận giao hữu, chủ yếu là hoàn thiện khả năng phối hợp như thế này thì kiếm tìm cơ hội cho các tiền đạo ăn bàn không phải là dễ.

Cũng cần thông cảm cho Hồng Quân, mới có quá ít thời gian để làm quen với cách di chuyển và chuyền bóng của đồng đội. Nhưng tôi tin nếu Hồng Quân là tiền đạo nhạy bén, anh sẽ thích nghi kịp cho những trận đấu quan trọng.

Nên trao cơ hội cho Mạnh Dũng và Danh Ngọc

Như tôi đã nói ở trên, ĐTVN hiện nay có nhiều cầu thủ giữ bóng tốt, nhưng thiếu tính đột biến. Nếu cứ chuyền qua chuyền lại mà không tiến sâu được vào khu vực nguy hiểm thì đối phương sẽ lấy số đông để bịt hết đường vào khung thành. Bế tắc xảy ra từ đó.

 

Cả Thành Lương và Văn Quyết đều là những người có kỹ thuật, có những quả đi bóng xuyên phá bất ngờ. Theo tôi, để 2 cầu thủ này đá tự do, tận dụng những khoảnh khắc xuất thần của họ cũng là một phương án tấn công hiệu quả.

 

Bên cạnh đó, lực lượng dự phòng của ĐTVN cũng khá dồi dào với nhiều cầu thủ trẻ, khoẻ và rất nhanh. Ở hai biên, tôi thấy Mạnh Dũng và Danh Ngọc, 2 cầu thủ Nam Định có lối chơi rất xông xáo, mãnh liệt.

Danh Ngọc có một pha đổi cánh chồng biên với Mạnh Dũng rất hay, lúc ấy tôi đang ở trên sân và đã nghĩ đội mình có thể sẽ thua thêm từ tình huống đó. Tôi nghĩ rằng BHL ĐTVN nên trao cơ hội cho Ngọc và Dũng, dù họ đều là những cầu thủ bất lợi về thể hình.

Cuối cùng, xin được chúc mừng HLV Hoàng Văn Phúc và ĐTVN đã có liền 2 chiến thắng. Với tư cách là một cựu tuyển thủ, một người yêu bóng đá Việt Nam, tôi cảm thấy có thêm nhiều hy vọng vào sự trưởng thành của ĐTVN trong tương lai.

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]