Du khách thích thú với xe điện du lịch tại Đà Nẵng

Hoạt động từ cuối tháng 3 năm nay, những chiếc xe điện du lịch đã dần trở nên quen thuộc với người dân và đặc biệt là khách du khách.

15.5641

Du Khách Thích Xe Điện Du Lịch Tại Đà Nẵng

Đây là dự án giao thông “sạch” đầu tiên được triển khai trên địa bàn thành phố chạy bằng năng lượng điện, không khí thải độc hại, không tiếng ồn do Công ty TNHH Thương mại Du lịch Thịnh Hùng làm chủ đầu tư. Xe được phép lưu thông trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Hoàng Sa và Trường Sa, hoạt động từ 7h00’ đến 21h00’ hàng ngày.

Dàn xe gồm có 10 chiếc, thường xuyên đỗ dọc theo các tuyến đường ven biển để đón khách. Xe gắn động cơ điện, chạy bằng ắc-quy với tốc độ tối đa 25 km/giờ nên du khách sẽ có nhiều cơ hội chụp ảnh thành phố từ trên xe. Xe có 3 hàng ghế dành cho khoảng 6 người lớn, kể cả tài xế. Loại xe này không có cửa che để khách thoải mái ngắm cảnh, gầm thấp và chạy ở tốc độ chậm nên rất an toàn, giá 250.000 đồng/giờ, 350.000 đồng/2 giờ, 450.000 đồng/3 giờ, từ giờ thứ 5 trở lên chỉ còn 80.000 đồng cho mỗi giờ. Anh Nguyễn Quốc Dương, nhân viên lái xe cho biết: “Loại hình xe du lịch này được khách đón nhận rất nhiệt tình, đặc biệt trong dịp lễ 30/4, 1/5 vừa qua.

Chạy dọc theo các tuyến đường biển, những chiếc xe điện du lịch màu xanh đã tạo thêm điểm nhấn cho phố biển. Anh Nguyễn Quốc Minh (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Mỗi năm cứ vào dịp hè, tôi hay đưa gia đình đi du lịch Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng, thích nhất là biển vì bãi biển sạch và đẹp. Tôi nghĩ đi xe điện du lịch mà ngắm toàn cảnh biển Đà Nẵng thì không còn gì bằng. Còn với bạn Trần Thị Hồng Thắm (Hà Nội) đi xe điện Đà Nẵng để khám phá nét riêng của loại hình du lịch này, cho biết: “Ở Hà Nội, các tuyến xe điện chạy trong phố cổ và quanh Hồ Gươm chủ yếu là đưa khách tham quan khám phá về văn hóa, lịch sử, thương mại. Còn ở Đà Nẵng lại khác. Các tuyến xe điện chạy dọc bờ biển nên khách chủ yếu đi ngắm cảnh. Nhất là vào mỗi buổi tối, khám phá vẻ đẹp của thành phố biển bằng xe điện rất thú vị và hấp dẫn. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời!”.

Nhiều du khách nước ngoài cũng rất ưa chuộng xe điện du lịch ở Đà Nẵng. Anh Kahn (du khách người Đức) cho biết, nhiều lúc anh muốn tham quan các điểm du lịch ở ven biển thành phố mà đi taxi thì rất chán. Đi xe điện du lịch có thể ngắm cảnh dọc đường nên thú vị hơn rất nhiều.

Không chỉ khách du lịch mà người dân thành phố cũng tỏ ra thích thú với những chiếc xe màu xanh bắt mắt này. Mỗi người có một mục đích khác nhau nhưng khi ngồi lên xe ai cũng thấy an toàn, mát mẻ và rất hứng thú. Bạn Trần Thị Nguyệt (quận Hải Châu) hào hứng: “Cuối tuần, mình thường rủ bạn bè đi hóng mát ở biển để giảm stress. Đi xe máy khá bất tiện. Còn với xe điện, mình có thể chụp ảnh, tán gẫu với bạn bè, thú vị hơn nhiều”.

Được biết sắp tới, Công ty TNHH Thương mại Du lịch Thịnh Hùng sẽ mở rộng phạm vi phục vụ xe điện cho du khách sang các tuyến phố đẹp như Bạch Đằng, cầu Thuận Phước… Loại hình xe điện du lịch đã tô thêm vào “bức tranh” du lịch của Đà Nẵng một nét đẹp mới, lạ, đầy sức hấp dẫn.

Báo Đà Nẵng
Sưu tầm
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]