Du lịch Nhật Bản: Những điểm đến không thể bỏ qua ở Tokyo

Thủ đô Tokyo là đại diện tiêu biểu nhất cho sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống của du lịch Nhật Bản. Thành phố luôn là một điểm đến hấp dẫn hàng đầu đối với du khách khi đang lên kế hoạch chu du xứ sở Phù Tang.

15.6331

Du lịch Nhật Bản: Điểm đến không thể bỏ qua ở Tokyo


Hãy cùng Dulichvietnam.com.vn khám phá những địa điểm không thể bỏ qua khi đặt chân đến đất nước mặt trời mọc này nhé

Tháp truyền hình Tokyo và Tháp Tokyo

Sự nổi tiếng của tháp Tokyo đến từ hình dáng tương đồng của nó với tháp Eiffel nổi tiếng của người Pháp, và cho đến nay tháp truyền hình Tokyo đã, đang và sẽ là điểm du lịch hấp dẫn với các khách du lịch tới thăm thành phố này.


 

Xem thêm:                                

 
Tháp truyền hình Tokyo cao 634m, được hoàn thành vào năm 2012 và tháp Tokyo cao 333m, đây là hai kiến trúc nhân tạo cao nhất tại Nhật Bản. Vào buổi tối, tháp Tokyo được bao phủ bởi ánh đèn cam trắng ấm áp trong khi tháp truyền hình lại được trang hoàng muôn sắc màu mỗi đêm. Thời gian sẽ trả lời đâu là ngọn tháp được yêu thích nhất.

Cung điện hoàng gia Tokyo
 
Cung điện là tư dinh của gia đình hoàng gia Nhật và cũng là khu phức hợp nhiều tòa nhà hành chính, một viện bảo tàng, cơ quan lưu trữ nhà nước và nhiều khu vườn xinh đẹp. Diện tích khuôn viện rộng khoảng 7.5 km2, gấp 3 lần công viên trung tâm của New York. Cung điện được xây ở phía Tây và phía Đông là khu vườn Nhật Bản xinh xắn, hay còn gọi là Vườn phía Đông. Khu vực giống một công viên rộng lớn với thảm cỏ trải rộng tít tắp và bao quanh là chiếc hào trong xanh. Thực là một điểm dừng chân bình yên lý tưởng để thoát khỏi cái náo nhiệt của thành phố.



Xem thêm:         
                      
   

 
Lưu ý chỉ có khu vườn là luôn mở cửa cho khách tham quan, còn cung điện thì chỉ mở cửa vào năm mới và ngày sinh Nhật Hoàng (23/12), nếu bạn muốn vào thăm thì phải đi theo đoàn có hướng dẫn viên du lịch người Nhật.

Quán café mèo

Bỏ lại phía sau những ồn ào, tấp nập của cuộc sống hàng ngày ở Tokyo, bạn có thể tới thăm một quán café rất độc đáo nằm ở tầng 5 của trung tâm thương mại Ikebukuro, quán rộng 500 mét vuông và được biết đến như một quán café mèo độc đáo nhất tại Tokyo.


Du khách vừa được dùng nước vừa được ngắm nhìn những chú mèo xinh đẹp
 
Ở đây, khách hàng có thể tận hưởng những cuốn truyện manga nổi tiếng của Nhật Bản trên những chiếc ghế sofa thoải mái cùng những ly nước trái cây tươi ngon hay những tách trà thơm phức làn tỏa dịu nhẹ khắp không gian quán. Quan trọng hơn, khi dùng nước tại đây du khách sẽ được ngắm nhìn những chú mèo xinh đẹp đi lại vô tư trong quán, bạn có thể cho chúng ăn hay vuốt ve chúng nhưng xin lưu ý là chúng ta không thể ôm chúng hay làm phiền khi những chú mèo này ra dấu hiệu không muốn bị làm phiền.

Quảng trường Shibuya

Quảng trường Shibuya được biết đến như một biểu tưởng cho cuộc sống công nghiệp hối hả ở Tokyo, vào giờ cao điểm khi đèn giao thông ở tất cả mọi hướng đều chuyển đỏ, một cảnh tượng tuyệt vời sẽ xảy ra, đây có thể xem như một tinh hoa của sự lộm nhộm khi có hàng tram không có lẽ phải hàng ngàn người cùng đổ xô qua đường, họ bước đi một cách nhanh chóng để bắt kịp guồng xoay của công việc.

Hãy lên quán café Starbucks ở phía bắc quảng trưởng để có được cái nhìn toàn cảnh về địa danh nổi tiếng này của Nhật Bản.

Ngoài ra, nơi đây cũng rất quen thuộc với các khán giả của điện ảnh chiều thứ 7 khi thưởng xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng như "Tokyo Drifts", "Fast&Furious 6", "Residence Evil",...

Công viên Yoyogi

Yoyogi là công viên lớn nhất ở Tokyo với những bãi cỏ xanh mướt, rộng và hồ nước xinh đẹp nép mình dưới những tán cây.

Đây là điểm lý tưởng cho những du khách hành hương thích đi bộ, cắm trại, xem các nghệ sĩ đường phố trổ tài: hát, vẽ tranh, hóa trang thành các nhân vật hoạt hình. Đây cũng là nơi nổi tiếng với những hàng cây bạch quả vàng rực tuyệt đẹp.

Đền Senso jii

Đây là ngôi đền cổ xưa nhất tại Tokyo và Kaminarimon (cổng sấm) chính là biểu tượng của thành phố, con đường dẫn vào đến đền dài khoảng 200m là nới du khách có thể mua sắm mọi thứ từ những đồ ăn nhẹ cho tới các sản phẩm Hello Kitty. Gần điện thờ chính là đền Asakusa và một ngôi chùa cao 5 tầng khác.


Đền Senso jii là ngôi đền cổ xưa nhât sở Tokyo
 
Lịch sử ngôi đền này được hình thành từ thế kỷ thứ 7 khi hai ngư dân đánh bắt cá trên sông đã vô tình tìm thấy bức tượng Kannon. Sau đó vị trưởng thôn của họ đã nhận được những lời nhắn gửi của các thần linh và ông quyết định sử dụng ngôi nhà riêng của mình làm ngôi đền 

Tắm nước nóng Shimizu-yu


Có thể tắm nước nóng ở Nhật Bản cả ở những suối nước nóng và nhà tắm hơi
 
Shimizu-yu là tên một trong những nhà tắm hơi đông khách du lịch nhất Nhật Bản. Người dân xứ sở này đặc biệt yêu thích tắm hơi công cộng để vừa tắm, vừa tán gẫu hay bàn công chuyện. Theo thống kê, ở Tokyo có tới hơn 2.000 nhà tắm hơi như vậy.

 
Nguyệt Ánh ( Tổng hợp)
Sưu tầm
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]