Ericsson Mở rộng: Serena bị loại ngay từ tứ kết

Một trận chung kết giữa hai chị em Williams tại giải Ericsson Mở rộng sẽ không diễn ra như mong đợi sau khi cô em Serena phải gác vợt trước ĐKVĐ giải Úc Mở rộng, Jennifer Capriati, sau hai séc với tỷ số 6-1, 7-6.

15.601
Các CĐV xin chữ ký Capriati sau trận đấu với Serena.

Đối với Capriati, chiến thắng này là một món quà quý giá cho sinh nhật lần thứ 25 của chị. Cho dù khá dễ dàng vượt qua séc đầu tiên sau khi chỉ chịu thua một game duy nhất, Capriati đã vất vả hơn ở séc thứ hai và phải giải quyết thắng thua bằng loạt tie-break.

Chấn thương là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Serena. Chị đã phải rời khỏi sân hai lần để chăm sóc vết thương. Chấn thương này không phải là vấn đề lớn trước trận đấu nhưng Williams nói rằng chị luôn nhận chế độ chăm sóc đặc biệt hằng ngày kể từ giải Indian Wells cách đây hai tuần.

Phát biểu với phóng viên BBC sau trận đấu, Capriati nói: "Cho dù chấn thương, Serena vẫn là một tay vợt lớn. Tôi thực sự không nghĩ đến những gì Serena đang làm mà chỉ để tâm vào việc mình phải làm thế nào để chiến thắng".

Capriati sẽ gặp hạt giống số 7 người Nga Elena Dementieva tại trận bán kết thứ hai sau khi Lindsay Davenport bỏ cuộc ở séc thứ hai trong trận tứ kết vì chấn thương.

H. Linh

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]