Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới trong phiên
giao dịch ngày 15/3 tiếp tục giảm, xuống dưới mức 80 USD/thùng.
Tại New York,
giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 4/2010 đã giảm 1,44 USD,
xuống còn 79,8 USD/thùng.
Trong khi đó, tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng thời điểm
cũng giảm 1,5 USD, xuống còn 77,89 USD/thùng.
Theo các chuyên gia phân tích, nguyên nhân khiến giá dầu thế giới giảm
trong những ngày qua là do xuất hiện nhiều tâm lý lo ngại về nhu cầu
năng lượng
của thế giới khi các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm tới diễn biến cũng như kết quả
cuộc họp thảo luận về chính sách năng lượng của các nước thành viên Tổ chức các
nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), dự kiến diễn ra vào ngày 17/3 tới tại Vienna, Áo.
Thêm vào đó, sự tăng giá của đồng USD so với đồng euro và nhiều đồng tiền
chủ chốt khác cũng được cho là một trong những nguyên nhân chính khiến giá dầu
thế giới giảm.
Việc đồng USD tăng giá khiến khách hàng sử dụng các loại tiền tệ khác gặp
nhiều bất lợi do giá dầu mỏ trở nên đắt hơn khi thanh toán bằng đồng USD.
Dự kiến, vào ngày 17/3 tới, các nước thành viên OPEC sẽ nhóm họp tại
Vienna để thảo luận chính sách về sản lượng.
Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của các phóng viên, ông Ali al-Naimi, Bộ
trưởng Dầu lửa Arập Xêút, một trong những nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế
giới, cho rằng OPEC có thể không cần thiết phải điều chỉnh chính sách về sản
lượng trong năm nay nếu thị trường dầu mỏ thế giới vẫn ổn định và nền kinh tế
toàn cầu đang tiếp tục đà phục hồi.
Theo ông Naimi, giá dầu mỏ thế giới dao động trong khoảng 70-80 USD/thùng
là hợp lý và có thể chấp nhận được đối với cả người tiêu dùng và nhà sản xuất./.