Giúp người dân “Sống tốt đời, đẹp đạo”

GiadinhNet - Để làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện KHHGĐ đối với một huyện có đông đồng bào theo đạo Công giáo như Tân Hiệp quả là một việc hết sức khó khăn.

15.5879
 
Là huyện chuyên về nông nghiệp, Tân Hiệp là địa phương có nhiểu thế mạnh về sản xuất và nâng cao chất lượng, sản lượng cây lúa từ các mô hình, điểm trình diễn, áp dụng tiến bộ khoa học nông nghiệp. Với dân số hiện nay là 144,596 người, Tân Hiệp được xem là huyện có đông đồng bào theo đạo Công giáo nhiều nhất trong tỉnh, chiếm gần 40% dân số.
 
Toàn huyện có 10 xã, thị trấn, có 53 nhà thờ, bình quân 1 xã có 5 nhà thờ, trong đó xã Tân Hiệp A có 8 nhà thờ, đã nói lên vấn đề tín ngưỡng, nơi tiến hành các nghi thức tôn giáo, truyền bá giáo lý, được giáo dân rất coi trọng cùng niềm tin tuyệt đối với đạo.
 
Làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), đối với một huyện có đông đồng bào theo đạo Công giáo, quả là một việc làm hết sức khó khăn, trong vấn đề tiếp cận vận động trực tiếp đối tượng.
 
Qua tìm hiểu được biết, người theo đạo Công giáo không được sử dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) hiện đại, chỉ được sử dụng các phương pháp tự nhiên. Chính vì vậy trong những năm qua, tỷ lệ phụ nữ chấp nhận các (BPTT) hiện đại của huyện Tân Hiệp thường không hoàn thành chỉ tiêu năm, từ đó dẫn đến việc không đạt mức giảm sinh, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên cao, tỷ lệ sinh con thứ ba cao và số xã, phường, thị trấn, địa bàn ấp, khu phố đạt danh hiệu không có phụ nữ sinh con thứ 3 ít.
 
Đây là nguyên nhân chính để công tác DS- KHHGĐ huyện Tân Hiệp không đạt thành tích cao trong công tác thi đua khen thưởng hằng năm của ngành.

Những năm gần đây với sự phát triển mạnh về kinh tế, nông nghiệp, bộ mặt cơ sở hạ tầng nông thôn ở các xã trong huyện không ngừng đối mới, theo hướng mô hình nông thôn mới. Nhằm giúp cho người dân có được nền tảng vững chắc lâu dài cho tương lai từ yếu tố con người và gia đình, lãnh đạo cấp ủy, Ủy ban Nhân dân cùng các ban ngành các cấp của huyện, quyết tâm đưa công tác DS- KHHGĐ của huyện trở thành một giải pháp then chốt, trong những giải pháp duy trì bền vững sự tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trong huyện.

Để thực hiện quyết tâm trên Trung tâm DS- KHHGĐ huyện Tân Hiệp phối hợp với lãnh đạo các xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể tập trung nghiên cứu, áp dụng các hình thức tuyên truyền và những phương pháp truyền thông phù hợp với các nhóm đối tượng.
 
Ngành Dân số của huyện còn làm tốt công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục, các chức sắc, chức việc, tham gia tuyên truyền với ngành, phát huy thế mạnh trong tuyên truyền từ các hoạt động của cán bộ chuyên trách xã, cộng tác viên, tuyên truyền viên dân số là người theo đạo Công giáo. Xây dựng nhiều mô hình mới để tuyên truyền vận động, nhằm tăng số người thực hiện KHHGĐ, trong đó tập trung vào nhóm phụ nữ theo đạo Công giáo.
 
Chưa đầy một năm đã có gần 90 % phụ nữ theo đạo Công giáo, ngày càng hiểu rõ hơn lợi ích của việc KHHGĐ, bảo vệ sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em, nhằm có điều kiện phát triển kinh tế nâng cao đời sồng vật chất, tinh thần cho mỗi người, mỗi gia đình.
 
Để hoạt động truyền thông đạt hiệu quả cao, đội ngũ cộng tác viên của huyện thường xuyên được duy trì ổn định về số lượng với 220 cộng tác viên, có trình độ về chuyên môn, kỹ năng vận động đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, vì phụ nữ theo đạo thường có trình độ hiểu biết và văn hóa khá tốt.
 
Hướng truyền thông của huyện là xây dựng các nội dung truyền thông kết hợp nhiều chương trình mang lại lợi ích cho đối tượng, gia đình, cộng đồng và nâng cao chất lượng gióng nòi, từ các nội dung của dự án “Sàng lọc trước sinh và sơ sinh”, “Can thiệp giảm tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thông”; “Can thiệp, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” “ Tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân”; để các buổi tuyên truyền phong phú nội dung và có sự tương tác từ lợi ích của dự án này với dự án khác.
 
Ví dụ, nếu tuyên truyền cho một phụ nữ đã có 2 con gái, từ bỏ ý định không muốn sinh cho được một cháu trai, thì chương trình dân số đã có 4 thắng lợi cơ bản là: Hạn chế mất cân bằng giới tính khi sinh, không có phụ nữ sinh con thứ ba, duy trì ổn định mức sinh, giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ....
 
Ngoài ra, còn một kênh truyền thông “di động” của cộng tác viên theo đạo, nhưng rất hiệu quả là tuyên truyền trên đường từ nhà thờ di về nhà. Thường trong các buổi lễ sáng, chiều của ngày Chủ nhật hoặc ngày thường, khi chị, em dự lễ xong đi về, là các cộng tác viên có đạo sẽ tiếp cận các đối tượng để tuyên truyền.
 
Vì tâm lý khi đi lễ ở nhà thờ xong là giáo dân đã làm tròn bổn phận của mình với đạo với Chúa, vì thế tâm lý rất vui vẻ, sảng khoải, cùng với sự quen biết với cộng tác viên, hoặc là người cùng theo một đạo, nên dễ trò chuyện cởi mở trong vấn đề KHHGĐ hoặc các chuyên đề liên quan.
 
Trong năm 2011 Trung tâm DS- KHHGĐ huyện đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, hợp tác xã nông nghiệp, các tập đoàn sản xuất ở các xã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình, họp nhóm nhỏ trong các đợt chiến dịch truyền thông, thu hút được trên 40.000 lượt chị em phụ nữ tham dự, trong đó có gần 85% là phụ nữ theo đạo Công giáo tham dự.
 
Từ những hoạt động truyền thông bề nổi, chiều sâu, kết hợp nhiều hình thức, ở mọi nơi, công tác truyền thông ở Tân Hiệp đã đem lại nhiều kiến thức phong phú cho cộng đồng, trong việc thực hiện KHHGĐ hiện nay, không chỉ là việc chấp nhận các BPTT mà còn nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe và chất lượng dân số.
 
Khi ý Đảng muốn làm, lòng dân đã thuận, thì không có việc gì mà không thành công. Việc hoàn thành các chỉ tiêu 4 BPTT của huyện Tân Hiệp sớm hơn kế hoạch năm, hai tháng là khẳng định của sự nhận thức và chuyển đồi hành vi của các nhóm đối tượng trong độ tuổi sanh, đẻ rõ rệt.
 
Trong đó, phải kể đến việc hoàn thành chỉ tiêu đình sản, chỉ tiêu năm được giao là 40 cas, nhưng huyện đã vận động thực hiện được 48 ca, đạt 120%. Đình sản luôn là một biện pháp rất khó vận động để đối tượng chấp nhận đi thực hiện nói chung tại Tân Hiệp.

Sự kiện một huyện có đông đồng theo đạo công giáo tử chỗ trung bình trong thi đua của ngành, đột phá vươn lên đạt danh hiệu “Dẫn đầu phong trào thi đua của ngành năm 2012 ” là huyện duy nhất của tỉnh đạt chỉ tiêu giảm sinh, được xem là thắng lợi lớn từ những chủ trương, chính sách, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay trong vấn đề ổn định qui mô và cơ cấu dân số. Xóa bỏ những định kiến đã lỗi thời, lạc hậu, tiếp thu những ưu thế của khoa học trong việc duy trì nòi giống và đạt chất lượng giống nòi vể thể chất và tinh thần

Đây còn là sự thành công của sự đoàn kết của các ngành, đoàn thể, sự đồng tâm hợp lực của cấp ủy, ủy ban và của ngành dân số. Tạo được sự chuyển biến mới trong nhận thức cho người dân, nhất là những người dân theo đạo Công giáo, có được cái nhìn thực tế hơn, phù hợp với xu thế cuộc sống hiện nay của xã hội, để có những quyết định mang tính đổi mới trong tư duy mà không mất đi chân lý “sống tốt đời, đẹp đạo” của mỗi người.
 
Thanh Dũng
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]