Tôi lo lắng nên đưa cháu ra trạm y tế khám thì được bác sĩ cho biết cháu bị glôcôm bẩm sinh. Xin quý báo tư vấn giúp, điều trị bệnh này thế nào cho hiệu quả. Lê Phương Thúy (Hậu Giang)
Khám mắt cho trẻ em tại Bệnh viện Mắt
Trung ương. Ảnh: H.C
|
Glôcôm bẩm sinh là một bệnh có tần suất xuất hiện thấp nhưng là một bệnh nặng, dễ dẫn đến mù lòa
nếu trẻ không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 2 tuổi, có tính
di truyền. Triệu chứng
nhận biết bệnh glôcôm bẩm sinh xuất hiện ngay từ khi trẻ chào đời nhưng phần
lớn không được cha mẹ phát hiện sớm. Điều dễ nhận biết nhất là mắt trẻ to hơn bình thường do củng
mạc đàn hồi nhiều nên khi áp lực trong mắt tăng lên thì mắt giãn lồi khiến
giác mạc to hơn bình
thường.
Khi giác mạc tiếp tục giãn lồi, sẽ xuất hiện nếp gấp, dần dần giác mạc bị phù và đục. Phù giác
mạc kèm theo hiện tượng sợ
ánh sáng,
chảy nước mắt và phù đục giác mạc. Tuy nhiên, phù đục giác mạc
là giai đoạn muộn của bệnh, khó có thể
phục hồi được
thị lực. Hiện nay, phẫu thuật mở góc không can
thiệp vào các mô xung quanh mắt trong điều
trị bệnh này đã được thực hiện thành công giúp mắt trẻ
ít bị kích thích và phục hồi nhanh. Bạn nên sớm đưa cháu đến bác sĩ chuyên khoa mắt để được khám và
điều trị kịp thời.
AloBacsi.vn
Theo BS Nguyễn Thu Hà - Sức khỏe & Đời sống