Ông Phạm Thanh Lịch - Trưởng phòng Thanh tra an toàn (Cty điện lực Nam Định) - cho biết, các sự cố về điện do diều gây ra rất đa dạng: Diều mắc vào dây dẫn điện; dây diều kéo các dây điện chập vào nhau; dây diều cuốn vào các thanh cái, các cầu dao của trạm biến áp... làm ngắt mạch, đứt dây điện, nổ thiết bị bảo vệ, cháy biến áp dẫn đến mất điện trên diện rộng... 

Sự cố gần đây nhất xảy ra vào hồi 17h20 ngày 31.5. Một chiếc diều to sau khi được thả lên trời đã chao đảo, bổ vào đường dây điện, làm các dây tải điện chập vào nhau, khiến máy biến áp 5.600kVA ở trạm trung gian Cổ Lễ (huyện Trực Ninh) bị cháy. Sự cố này đã làm 7 xã với hơn 20.000 khách hàng bị mất điện. Do sự cố xảy ra ngay trước ngày chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT, Cty điện lực Nam Định đã phải điều động máy biến áp tại huyện Ý Yên ra trạm bị sự cố này để kịp thời khắc phục. Sau đó, Cty điện lực Nam Định phải tốn hơn 1 tỉ đồng để sửa máy biến áp bị cháy. 

Theo Cty điện lực Nam Định, tình trạng sự cố về điện do diều có chiều hướng tăng trong 2 năm trở lại đây. Trong năm 2013, cả tỉnh đã xảy ra tới 200 sự cố về lưới điện do thả diều. Đầu tháng 11.2013, một chiếc diều dài gần 8 mét đã mắc vào đường dây trung thế 35kV làm cháy biến áp 25.000kVA ở trạm 110kV Nam Trực, làm thiệt hại gần 15 tỉ đồng.