Hiểm họa xxx từ ĐTDĐ

Với sự phát triển không ngừng của kỹ thuật số, điện thoại di động ngày càng được tích hợp nhiều chức năng khác nhau. Thế nhưng, ngoài việc đem lại lợi ích cho người sử sụng, những mối nguy hiểm cũng bắt đầu xuất hiện...

0

Trong lúc các bậc phụ huynh cố gắng cập nhật kiến thức về công nghệ thông tin để có thể ngăn chặn trẻ em dùng máy tính vào những trang web khiêu dâm, thì họ lại quên rằng chúng có thể dễ dàng tải những tấm ảnh, đoạn phim đồi trụy vào ĐTDĐ.

 

Mới đây, công ty nghiên cứu Yankee Group ở Boston (Mỹ) đã cảnh báo các công ty cung cấp dịch vụ ĐTDĐ cần phải có sự phối hợp giữa đường lối kinh doanh với sự quản lý của các bậc phụ huynh để ngăn chặn thanh thiếu niên vào những trang web xxx. Nếu không thì sẽ có một ngày nào đó, những bậc phụ huynh bị tổn thương có thể yêu cầu pháp luật can thiệp. Adam Zawel, chuyên gia phân tích của Yankee, phát biểu: "Chúng ta đang đề cập đến vấn đề mà hầu hết giới trẻ đều biết, là hình ảnh khiêu dâm trên ĐTDĐ. Thế nhưng hầu hết các bậc phụ huynh lại không biết hoặc cho là... chuyện nhỏ". Những thế hệ ĐTDĐ mới đều có chức năng lướt web, và ngày càng có nhiều thanh thiếu niên thoải mái vào những trang web xxx.

 

Hiệp hội Công nghiệp điện thoại không dây (CTIA) của Mỹ đang khẩn trương soạn thảo những nguyên tắc chỉ đạo dành cho các bậc phụ huynh trong việc phân loạikiểm soát các trang web để chống lại vấn đề đang ngày càng trở nên phức tạp này. John Walls, phát ngôn viên của CTIA, cho biết: "Cộng đồng không dây đã nhận ra trách nhiệm của họ. Kế hoạch hiện nay là giúp các bậc cha mẹ có thêm quyền kiểm soát những dịch vụ cộng thêm của ĐTDĐ". Nhưng theo các chuyên gia, vấn đề kỹ thuật là làm sao có thể hoàn toàn kiểm soát được việc lướt web. Chính quyền Australia cũng đã đưa ra những quy định mới liên quan đến những dịch vụ cộng thêm, theo đó các công ty ĐTDĐ không được cung cấp những dịch vụ liên quan đến phim ảnh khiêu dâm. Hiệp hội Thông tin Australia (ACA) cho biết những nội dung bị xếp vào X18+ (tư liệu về tình dục dành cho tuổi từ 18 trở lên) hoặc không được phân loại cũng đều bị cấm. Quy định mới chỉ cho phép cung cấp những nội dung được xếp loại MA15+ (Mobile Games cấm trẻ em dưới 15 tuổi) hoặc R18+ (phim dành cho 18 tuổi trở lên), nhưng sẽ phải sử dụng những số đặc biệt 195 hoặc 196 và giới hạn việc truy cập. Ông Vince Humpjries, phụ trách nội dung của ACA, cho biết cách thức của việc hạn chế này sẽ do các hãng chịu trách nhiệm.

 

Đại diện cho các công ty điện thoại, Hiệp hội ĐTDĐ Australia (AMTA), cho biết họ có thể đảm bảo việc những người đăng ký được thông báo đầy đủ về chi phí của các dịch vụ cộng thêm. Họ cũng đảm bảo rằng những dịch vụ đó sẽ được cung cấp cùng với nhiều chọn lựa đa dạng, trong đó bao gồm yêu cầu ngừng đăng ký nhanh, cho phép người đăng ký kiểm tra dịch vụ. AMTA cũng cho biết các biện pháp kiểm tra đăng nhập và kiểm tra tuổi cũng là một phần trong sự phối hợp này.

 

 

Theo Thanh Niên

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]