Hình ảnh 1001 cách chống giá rét ngoài phố

Đốt lửa sưởi trên phố, quán trà nóng vỉa hè che chắn như lô cốt, mặc áo mưa, đeo túi nilon vào chân... là những thói quen chống chọi với giá rét của người dân Hà Nội và các tỉnh phía Bắc những ngày rét buốt.

0

Những ngày gần đây, trên đường phố Hà Nội hình ảnh những đốm lửa đỏ rực được đốt sáng, người ngồi quây quần xung quanh sưởi ấm không còn xa lạ. Đợt rét kéo dài kèm sương muối, gió mạnh khiến không khí trở lên khắc nghiệt hơn.

Trước những quán hàng ăn, cửa hàng đồ gỗ, quán nước vỉa hè nhiều chủ quán đã khéo léo quây kín bạt để tránh gió rét. Tuy nhiên, do thời tiết lạnh nên quán xá cũng trở lên vắng vẻ hơn thường ngày.

Một vài hình ảnh PV báo điện tử Infonet ghi nhận:

 

 Những ngày gần đây, trên đường phố Hà Nội hình ảnh đốm lửa đỏ rực được đốt lên sưởi ấm không còn quá xa lạ.
 
 
 
Quán nước vỉa hè, hàng ngô nướng, giày dép dưới chân cầu vượt đều có những đốm lửa lập lòe cho không khí bớt lạnh giá.
 
Bác trông xa ung dung đọc báo bên cạnh là chiếc lò sưởi tự chế với khói nghi ngút.
 
Người lao động nghèo ngồi đợi việc trên phố Cát Linh tranh thủ tách nhỏ gỗ để làm "mồi" giữ ngọn lửa.
 
 
 
Quán ăn vỉa hè được chủ quán khéo léo chắn gió bằng những tấm bạt màu sắc nhưng vẫn vắng hoe.
 
Nơi tập kết của nhóm xe ôm trên đường Bưởi cũng được chắn gió như nhà tạm trên phố.
 
 Điểm ghi sổ xố kiến thiết trên phố Tây Sơn dùng ô che chắn đối phó gió lạnh.

 
 
 Do trời lạnh nhiều quát nước vỉa hè vắng như chùa bà đanh, thậm chí còn phải đóng cửa.
 
Người chờ xe bus sát lại gần nhau hơn để tránh cái lạnh giá nhiệt độ thấp 10 độ C của mùa đông.
 
 
 
 
Nhiều người dân tránh rét bằng cách "rất đặc biệt" mặc áo mưa, đi túi bóng vào chân.

Phạm Thơm

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]