Họa từ gối “trị bách bệnh”

Xuất hiện trên thị trường không lâu nhưng gối thảo dược được nhiều bà mẹ quan tâm bởi quảng cáo có thể phòng và chữa những chứng bệnh mà hầu như đứa trẻ nào cũng mắc phải

15.6051

Tại một cửa hàng bán đồ sơ sinh ở Hà Nội khi hỏi về sản phẩm gối thảo dược tôi đã được người bán hàng ca ngợi hết lời về công dụng phòng và “trị bách bệnh” của loại gối này. Vừa chỉ hàng loạt công dụng ghi trên bao bì sản phẩm chị bán hàng vừa thao thao: “Gối này nhiều công dụng lắm, với trẻ em thì làm ráo mồ hôi đầu, tạo cho da đầu khô thoáng dễ chịu; thông mũi, không đổ mồ hôi trộm; phòng chống giật mình và cho bé yêu một giấc ngủ sâu. Còn với người lớn giúp điều hòa máu lên não, hạn chế đau đầu; thư giãn chống stress, thanh lọc độc tố và giải nhiệt...”.


Giá của những chiếc gối “trị bách bệnh” này cũng khá đa dạng từ 40.000 – 200.000 đồng tùy kích cỡ và hãng sản xuất. Loại gối không bao bì, không rõ cơ sở sản xuất thường rẻ hơn những sản phẩm có nhãn mác từ 10.000- 30.000 đồng.     


Một số bà mẹ cho con nằm gối thảo dược và vỏ đậu không ít lần phát hoảng khi giũ gối phát hiện kiến vàng và mọt bò ra lổn nhổn lẫn trong ruột gối!


Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch Hội Đông y VN, các loại lá hương nhu, đinh lăng, ngải cứu, thảo quyết minh (hạt muồng), hoàn toàn không có tác dụng như quảng cáo. Lá hương nhu chủ yếu dùng để giải cảm chứ không có tác dụng an thần, giảm stress, đặc biệt là không thể chữa mồ hôi trộm và chống giật mình cho trẻ. Việc trẻ nhỏ ra mồ hôi trộm là do thần kinh chưa hoàn chỉnh, khi trẻ lớn lên chứng bệnh sẽ hết chứ không thể chữa đơn giản bằng cách nằm gối thảo dược hay bất kỳ loại cây cỏ nào. “Ngay cả gối vỏ đậu mà nhiều bà mẹ quan niệm là thanh nhiệt, mát gan, giải được trăm thứ độc nhưng thực tế chỉ tác dụng khi ta ăn hoặc uống nước đậu chứ không có tác dụng nếu chỉ để lót gối nằm. Việc nhà sản xuất phóng đại công dụng sản phẩm chắc chỉ để... bán hàng”- bác sĩ Hướng nhấn mạnh.


Bác sĩ Nguyễn Thành, Trưởng Khoa Khám bệnh (Viện Da liễu Quốc gia), lưu ý gối thảo dược nếu dùng không đúng cách có thể gây dị ứng cho trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 1 tuổi. Bởi nếu không xử lý tốt sản phẩm không chỉ gây mùi khó chịu, mà bụi bẩn, hôi mốc của vỏ đậu, lá cây có thể gây kích thích đường hô hấp khiến trẻ bị viêm mũi, dị ứng, rôm sảy. Chính vì thế các bà mẹ cần cẩn thận khi lựa chọn các sản phẩm dùng cho con trẻ kẻo “tiền mất, tật mang”.

Ngọc Dung
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]