Học cách gắn mi giả 'siêu' tự nhiên

Tạo cho mình một đôi mắt thật cuốn hút với hàng mi dày, cong vút mà vẫn thật tự nhiên nhé!

15.5859

Mi giả là một item làm đẹp không còn xa lạ mấy với các bạn gái. Tuy nhiên công cụ làm đẹp này thường chỉ được các bạn sử dụng trong những hoàn cảnh "trịnh trọng", cần đến một lớp đậm đà, bởi sẽ khá là khó để tạo nên đôi mắt tự nhiên nếu không nhờ màu mắt cùng đường kẻ đậm để che đi viền của mi giả. Thêm vào đó, cảm giác cộm và nặng trĩu mí mắt do mi giả gây nên cũng khiến nhiều bạn gái e ngại.

Tuy nhiên, nếu biết cách dán mi giả hợp lý, bạn hoàn toàn có thể tạo cho mình đôi mắt sâu, đậm với hàng mi dài và vẫn rất tự nhiên, phù hợp với khuôn mặt nhẹ nhàng, thậm chí là chẳng trang điểm gì. Cùng tham khảo hướng dẫn dán mi giả sao cho thật hợp lý, đem lại cảm giác thoải mái, tự tin nhất cho bạn nhé!

* Bước 1: Chọn mi dày, mỏng tùy ý bạn. Chuẩn bị thêm bút kẻ mắt đen và mascara. Dùng bút kẻ mắt kẻ đường viền thật mỏng theo đúng viền mí trên của mắt, kẹp mi nếu mi thật của bạn chưa cong.

* Bước 2: Dùng tay gỡ nhẹ nhàng mi giả ra khỏi hộp, sau đó ướm lên mắt theo đúng đường viền. Thường thì mi giả được làm khá dài, nên nếu chúng có vẻ dài hơn khuôn mắt bạn, hãy cắt bớt một chút ở phần đầu hoặc cuối mi giả sao cho vừa vặn nhất với đôi mắt. Tip này cũng sẽ giúp bạn cảm thấy không bị cộm mắt khi dán mi giả đấy nhé!

* Bước 3: Dùng hai tay giữ lấy hai đầu mi giả, sau đó uốn lên-xuống nhẹ nhàng để mi được cong tự nhiên hơn. Quết 1 lớp keo vừa đủ, không quá dày lên đường viền của mi giả, đợi 1 lúc cho keo đỡ ướt. Dùng nhíp kẹp lấy mi, sau đó khéo léo ướm vào viền mắt của bạn, bắt đầu dính từ phần giữa, sau đó là phần đầu và cuối mi.
 
 

* Bước 4: Đợi 1 lúc cho keo khô hẳn, sau đó chuốt mascara một lần nữa cho mi thật với mi giả hòa vào nhau. Bạn nên chuốt cho cả mi dưới để có đôi mắt sâu, đậm hoàn hảo.

Vậy là bạn đã có ngay đôi mắt thật tự nhiên với hàng mi cong và dày rồi nhé!

Theo Kênh 14

Đăng lại

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]