Huyện Thường Tín đang lãng phí tài nguyên du lịch

Kinhtedothi - Với 450 di tích lịch sử cùng 126 làng nghề, huyện Thường Tín (Hà Nội) được cho là rất giàu tài nguyên du lịch, nhưng tất cả đang bị bỏ phí…

15.6014
Đó là những thông tin được đưa ra tại buổi làm việc của Sở Du lịch Hà Nội với huyện Thường Tín về rà soát, triển khai thực hiện các điểm du lịch trên địa bàn, chiều 6/4.
Theo lãnh đạo huyện Thường Tín, với truyền thống “Đất danh hương”, đất trăm nghề, huyện Thường Tín là nơi có nhiều tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch tâm linh gắn với du lịch làng nghề và sinh thái. Những năm qua, khách du lịch đến địa bàn huyện có cả khách quốc tế và nội địa với nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng chủ yếu tham quan, học hỏi kinh nghiệm và tìm đối tác kinh doanh… Thời gian lưu trú chủ yếu trong ngày.
Giám đốc Sở Du lịch Đỗ Đình Hồng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Hạnh.
Lẽ ra, với 450 di tích lịch sử, trong đó có 108 di tích được xếp hạng như Chùa Đậu, đền thờ Nguyễn Trãi…; nhiều lễ hội đặc sắc như: lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung, lễ hội làng Từ Vân, lễ hội chùa Mui,…; cùng 126 làng nghề, với 46 làng được công nhận làng nghề truyền thống, Thường Tín có thể phát triển du lịch – dịch vụ rất đa dạng. Thế nhưng, việc khai thác tài nguyên du lịch chưa mang lại hiệu quả tương xứng.
Nguyên nhân được chính lãnh đạo huyện thừa nhận là do việc triển khai các đề án phát triển du lịch, đầu tư tôn tạo các di tích còn chậm. Nguồn nhân lực của cơ sở tham gia dịch vụ du lịch phát triển tự phát, chưa được tập huấn về chuyên môn và kỹ năng phục vụ. Chưa có cơ sở kinh doanh lữ hành chuyên nghiệp, hạ tầng cho du lịch nhất là tại các làng nghề chưa được đầu tư do thiếu nguồn vốn, cơ sở lưu trú còn thiếu và chưa đồng bộ. Sản phẩm du lịch còn đơn điệu. Hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.
Chính vì thế, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh đề nghị Sở Du lịch hỗ trợ huyện mời gọi các doanh nghiệp lữ hành thiết kế tour đến huyện; thường xuyên tổ chức tập huấn theo các chuyên đề quản lý nhà nước về du lịch cho cán bộ trong ngành.
1. Làng nghề sơn mài Hạ Thái sẽ được huyện Thường Tín đẩy mạnh khai thác phục vụ du lịch trong thời gian tới.
Đề nghị Sở hỗ trợ huyện xây dựng Đề án “Khu du lịch văn hóa làng nghề Nguyễn Trãi” để phục vụ du lịch. Huyện cũng đề nghị UBND TP Hà Nội hỗ trợ, đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông phục vụ phát triển du lịch, và đầu tư cho các đề án, dự án phát triển du lịch.
Kết luận buổi làm việc Giám đốc Sở Du lịch Đỗ Đình Hồng đề nghị: Thời gian tới, huyện Thường Tín cần rà soát lại tất cả những tiềm năng, lợi thế đã có. Sau đó, sắp xếp các điểm đến thành sản phẩm hoàn chỉnh để Sở Du lịch giới thiệu tới các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Trước mắt, huyện nên tập trung khai thác các giá trị của làng nghề Sơn mài Hạ Thái để phục vụ du lịch.
Giám đốc Sở Du lịch Đỗ Đình Hồng cũng đề nghị huyện Thường Tín sớm xây dựng các khu dịch vụ hỗ trợ du lịch như: Khu ẩm thực, khu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dành cho văn hóa cộng đồng, khu bảo tồn văn hóa, di sản văn hóa, nhà truyền thống (tổ nghề), và khu thương mại giới thiệu sản phẩm địa phương.
Giám đốc Sở Du lịch Đỗ Đình Hồng cho biết: Sở Du lịch sẽ hỗ trợ huyện xây dựng Đề án “Khu du lịch văn hóa làng nghề Nguyễn Trãi” phục vụ du lịch. Đồng thời, giúp huyện đào tạo, tập huấn cho đội ngũ làm du lịch trên địa bàn. Đề nghị huyện tham gia các hoạt động và đóng góp cho các hoạt động của ngành du lịch Thủ đô trong thời gian tới.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]