Iran thử thành công tên lửa tầm xa

(VOV) - Thế hệ tên lửa mới này có khả năng tấn công chiến hạm lớn của đối phương.

15.6032

Lực lượng Hải quân Iran hôm 1/1 đã thử thành công tên lửa tầm xa Noor trong cuộc tập trận Hải quân đang diễn ra tại vùng biển miền Nam nước này.

Tên lửa Noor (ảnh: mideastsecurity)

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran cho biết, tên lửa đất đối đất do Iran chế tạo đã bắn trúng mục tiêu trong ngày thứ 5 của cuộc tập trận Hải quân mang tên Velayat 91 (hay Sự bảo vệ 91). IRNA dẫn lời người phát ngôn quân đội Iran, thiếu tướng Rastegari cho biết, cuộc tập trận diễn ra trong 6 ngày từ ngày 28/12. Tên lửa được thử nghiệm trong cuộc tập trận là thế hệ tên lửa Noor cải tiến do Iran thiết kế và chế tạo, có thể dùng để tấn công các tàu chiến lớn của đối phương.

Trong cuộc tập tập Velayat 90 năm 2011, tên lửa tầm xa Noor cũng được hải quân Iran thử nghiệm với những cải tiến trong hệ thống điện tử, để có thể chống lại rađa và nhằm mục tiêu chính xác hơn./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]