John Terry đối diện nguy cơ làm "khán giả bất đắc dĩ" tại Euro 2012

(TT&VH Online) - Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, trung vệ John Terry đang phải đối mặt với nguy cơ không được thi đấu tại VCK Euro 2012 sắp tới.

30.822

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên 



Ngay cả khi đã bắt tay, một trong 2 vẫn có thể bị trảm, và người dễ bị tổn
thương nhất vẫn là John Terry - Ảnh: Getty

Sở dĩ tờ nhật báo uy tín của nước Anh này nhận định như vậy bởi HLV trưởng ĐT Anh, ông Roy Hodgson, đang xem xét khả năng sẽ chỉ sử dụng 1 trong 2 trung vệ tốt nhất nước Anh hiện nay - hoặc là John Terry hoặc là Rio Ferdinand trong đội hình "Tam sư".

Hồi tuần trước, vị chiến lược gia người Anh đã đặt mục tiêu hàn gắn mối quan hệ giữa trung vệ của M.U và đội trưởng của Chelsea sau khi Terry bị Anton Ferdinand (em trai của Rio Ferdinand) cáo buộc có hành vi phân biệt chủng tộc và bộ đôi trung vệ đẳng cấp này cũng vì thế mà rạn nứt.

Tuy nhiên, hiện Hodgson vẫn chưa có cuộc nói chuyện nào với cả 2 cầu thủ. Tân thuyền trưởng của ĐT Anh dự định sẽ thực hiện điều này trước khi hoàn thành bản danh sách các cầu thủ tham gia Euro trong phạm vi tuần này.

Có điều, ngay cả khi có thuyết phục được Terry và Rio bắt tay nhau, HLV Hodgson vẫn còn hoài nghi về khả năng tác chiến của bộ đôi này. Và không muốn mang lại bất kỳ sự mạo hiểm cho ĐT Anh (dù chỉ là trên lý thuyết), cựu thuyền trưởng của Liverpool đang xem xét khả năng sẽ chỉ sử dụng 1 trong 2 cầu thủ trên.

So với Rio Ferdinand, John Terry là người dễ bị tổn thương hơn cả bởi dù gì chính anh cũng là người trực tiếp gây ra vụ việc và người phải chịu áp lực từ phía dư luận, thậm chí là đồng đội cũng là trung vệ của Chelsea chứ không phải Rio.

Và trong trường hợp xấu nhất, tức hoặc Terry hoặc Ferdinand bị "trảm", cơ hội sẽ đến với trung vệ Gary Cahill của Chelsea và Joleon Lescott của Man City - những cầu thủ triển vọng sẽ làm nên tấm lá chắn thép trước khung thành Joe Hart tại ĐTQG trong tương lai.

Thiệu Vân

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]