Jupp Heynckes: Bí quyết thành công có ngay từ trên... bàn nhậu

(Ngôi sao hậu trường) - Xuất sắc đánh bại Real ở vòng bán kết Champions League, Bayern Munich đang có cơ hội lần đầu tiên bước lên bục vinh quang của đấu trường châu Âu sau 11 năm chờ đợi.

15.5776

Xuất sắc đánh bại Real ở vòng bán kết Champions League, Bayern Munich đang có cơ hội lần đầu tiên bước lên bục vinh quang của đấu trường châu Âu sau 11 năm chờ đợi.
[links()]
Đóng góp lớn vào thành công của “Hùm xám Bavaria” không thể không nhắc đến công lao của HLV Heynckes. Vậy đâu là bí quyết dẫn đến thành công của vị chiến lược gia lão luyện này? Tất cả đã được ông chia sẻ trên 90elf Radio.

Vào ngày 9/5 tới đây, Jupp Heynckes sẽ tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 67 của mình. Dù đã sắp bước vào ngưỡng 70 nhưng trông vị thuyển trưởng của Bayern vẫn phong độ như thuở 40. Nhân sự kiện này, 90elf Radio đã có một cuộc phỏng vấn với Heynckes, qua đó ông đã tiết lộ những điều thú vị trong cuộc sống hàng ngày cũng như công việc hiện tại ở Bayern.

Jupp Heynckes và Chủ tịch Uli Hoeness trong lễ hội bia truyền thống ở Đức

PV: Xin chúc mừng Bayern đã chính thức giành vé vào trận chung kết Champions League. Ông đánh giá ra sao về đối thủ Chelsea?

Jupp Heynckes : Chelsea là một đối thủ mạnh, họ có nhiều cá nhân xuất sắc trong đội hình. Tôi nghĩ cơ hội vô địch của hai đội là 50/50. Tất nhiên với một trận đấu quan trọng như thế này, kết quả cuối cùng còn phải phụ thuộc vào yếu tố may mắn.

PV: Đâu là bí quyết giúp ông đánh bại Real?

- Real là đội bóng hàng đầu thế giới, bí quyết của chúng tôi là luôn lao động cật lực trên sân tập và thi đấu với một tinh thần thoải mái. Thú thật trước khi trận đấu diễn ra tôi vẫn ngồi uống bia với ngài Chủ tịch. Đôi khi những cốc bia còn mang lại cho tôi nhiều ý tưởng hay.

PV: Có vẻ như ông và ngài Chủ tịch có mối quan hệ rất thân thiết với nhau?

- Oh, tôi với Uli thường nói chuyện như những người bạn. Ông ấy là người rất hóm hỉnh, chúng tôi thường ngồi uống bia với nhau và đưa ra những ý tưởng cho đội bóng.

PV: HLV là một nghề căng thẳng, tại sao ông có thể duy trì được một khối lượng công việc đều đặn như vậy trong suốt hơn 30 năm qua?

- Tôi sắp xếp công việc một cách khoa học, ngoài bóng đá ra cuộc sống hàng ngày của tôi bình thường như bao người khác. Tôi vẫn thường hay tập thể dục vào buổi chiều.

PV: Câu hỏi cuối cùng. Ông có lời khuyên gì cho những HLV mới vào nghề?

- Điều đầu tiên họ phải luôn giữ được một quan hệ tốt đẹp với các cầu thủ và phải biết chấp nhận thất bại. Quan trọng là bạn phải rút ra được nghiệm sau những thất bại đó.

PV: Xin cám ơn ông về cuộc trả lời phỏng vấn. Chúc cho ông và Bayern sẽ thành công trong trận chung kết sắp tới với Chelsea.

  • Uyển Thanh
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]