Một nghiên cứu mới đây đưa ra kết luận kết hôn sau tuổi 30 ly hôn nhanh hơn kết hôn sớm ở độ tuổi từ 20-24.

Sau độ tuổi 32, nguy cơ ly hôn tăng thêm 5% với mỗi một nấc tuổi. Lý giải cho điều này, các chuyên gia tâm lý đưa ra các lý do có thể như sau: Ở tuổi sau 30, cá nhân đã có thời gian dài quen với cuộc sống độc lập một mình. Vì vậy, sự có mặt của bạn đời vô tình phá vỡ không gian riêng tư mà họ đã quen thuộc, dẫn đến những phiền hà không tránh khỏi. Đến đây, họ phải đặt ra mức độ so sánh giữa cuộc sống độc thân và kết hôn. Đương nhiên sự tự do bao giờ cũng là lựa chọn của họ.
 Cuộc sống tự do luôn có sức hấp dẫn họ.
Ở tuổi này, mỗi người đều đã có cuộc sống, nghề nghiệp, tài chính và cá tính riêng, cách sống riêng mà họ cảm thấy thoải mái, khó nghĩ đến việc thay đổi để thích nghi với một "người lạ" xuất hiện trong đời. Việc thay đổi mình vì ai đó là quá khó khăn với họ.

Phụ nữ khi kết hôn muộn cũng ít hào hứng hơn khi nghĩ về chuyện mang thai. Ngay cả với đàn ông, kết hôn khi đã lớn tuổi quan điểm của các chàng về gia đình có thể không còn giống như lúc trẻ. Nếu 2 người không thấu hiểu, bày tỏ rõ với nhau trước về quan niệm gia đình, con cái, mâu thuẫn sẽ là tất yếu.

Hà Anh