6 biểu hiện báo hiệu nguy cơ ly hôn

0

Sự thờ ơ và coi thường nhau là những dấu hiệu xấu của cuộc hôn nhân. Nếu vợ chồng bạn né tránh xung đột và thiếu các kỹ năng giải quyết xung đột, nguy cơ li dị là rất cao.

Cũng giống như các mối quan hệ khác, nếu cuộc hôn nhân không được vợ chồng bạn đầu tư thời gian và sự quan tâm cần thiết, nó sẽ chết yểu.

Các cặp đôi có xu hướng bước vào hôn nhân với kỳ vọng lớn, mang theo cả những mong ước chưa bao giờ được đáp ứng. Tuy nhiên, cứ im lặng kỳ vọng về việc người bạn đời cuối cùng sẽ yêu bạn như mong muốn thường dẫn bạn đến sự thất vọng.

Tiến sĩ John Gottman chuyên gia về các vấn đền hôn nhân & gia đình đã tiến hành nghiên cứu trong khoảng thời gian 40 năm để xác định những dấu hiệu dự báo của ly hôn. Nghiên cứu của ông cho thấy rằng những dấu hiệu dự đoán khả năng ly hôn chính xác tới 91%.

Và dưới đây, ông đã liệt kê 6 dấu hiệu cho thấy nguy cơ ly hôn đang rình rập.

Buộc tội, chỉ trích… nhau là một dấu hiệu xấu cho cuộc hôn nhân – Ảnh: Crystalhollenbeck

1. Nói chuyện một cách nặng nề:

Nếu vợ chồng bạn tiếp cận một cuộc trò chuyện hoặc tranh luận với thái độ mỉa mai nhau, với những lời buộc tội, chỉ trích hay những bình luận mang tính xúc phạm… nguy cơ ly hôn của bạn rất cao. Khởi đầu cuộc trò chuyện một cách khắc nghiệt có thể sẽ dẫn đến một kết thúc gay gắt và không thể hòa giải.

2. Bốn thái độ nguy hiểm:

Đó là coi thường, phòng thủ, phê bình và ngăn cản nhau khi đối thoại với người bạn đời. Nghiên cứu của Gottman cho thấy sự tương quan rất cao giữa những đặc điểm này với khả năng ly hôn.

3. Tức nước vỡ bờ:

Nếu một người bị người kia áp đảo bằng thái độ tiêu cực sẽ dần mất hết cảm xúc và dễ dàng từ bỏ mối quan hệ. Khi một trong hai người đột nhiên ngăn cản người kia bằng những lời chỉ trích hoặc sự coi thường, sẽ khiến người kia có cảm giác bị sốc, kết quả là hai người sẽ dần rời xa nhau.

4. Phản ứng cơ thể:

Khi một hoặc cả hai bị sốc, người đó sẽ có những thay đổi sinh lý trong cơ thể. Tăng nhịp tim, tăng bài tiết adrenaline và tăng huyết áp. Và những phản ứng sinh lý này khiến ta không thể giải quyết xung đột một cách hiệu quả.

5. Thất bại khi cố gắng sửa chữa:

Nếu xung đột không được giải quyết hoặc một trong hai người cố tình né tránh tranh luận, khả năng ly hôn sẽ rất cao. Giải quyết xung đột là điều bắt buộc để duy trì một mối quan hệ lành mạnh.

6. Những ký ức tồi tệ:

Những cặp vợ chồng có vấn đề thường nhìn mối quan hệ của họ thông qua một lăng kính tiêu cực và khi nghĩ lại thường bóp méo sự thật. Cái nhìn tiêu cực tác động xấu đến mối quan hệ và góp phần vào sự sụp đổ của một cuộc hôn nhân.

BACSI.com (Theo VNE)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]