Không nên bù nước cho trẻ bằng soda

Nhiều trẻ em không thích mùi vị của dung dịch bù nước và điện giải (như oresol) nên được bác sĩ thay thế bằng soda không có ga. Tuy nhiên, loại nước này làm nặng thêm tình trạng mất nước, gây nguy hiểm cho trẻ.

0

Chỉ nên coi soda là nước giải khát.
Ảnh: Corbis.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong các dung dịch bù nước và điện giải như oresol có đủ lượng đường và muối với một tỷ lệ hợp lý, giúp trẻ hấp thu dễ dàng hơn và cân bằng nước điện giải tốt hơn. Trong khi đó, soda không ga chứa quá nhiều đường (có thể cao gấp 7 lần so với các dung dịch bù nước và điện giải thông thường).

Mặt khác, soda cũng không đủ thành phần natri và kali nên không giúp cải thiện tình trạng rối loạn nước và điện giải.

Do vậy, các bà mẹ có con bị tiêu chảy không nên cho dùng soda để bù nước.

(Theo Sức Khỏe & Đời Sống)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]