Không nên cho tích nước thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Đa số chuyên gia cho rằng, cho tích nước Sông Tranh 2 thời điểm này là khá mạo hiểm.

0

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các nhà thầu đều khẳng định thân đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn đảm bảo an toàn. Thế nhưng một số chuyên gia, nhà khoa học và chính quyền địa phương vẫn còn băn khoăn: Có nên cho phép thủy điện Sông Tranh 2 tích nước trở lại ngay hay chưa?.

GS-TS Nguyễn Thế Hùng - Phó chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam - Trưởng Bộ môn cơ sở kỹ thuật thủy lợi, Khoa Xây dựng Thủy lợi-Thủy điện - Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho rằng, với tình trạng hiện nay, chưa nên cho phép tích nước thủy điện Sông Tranh 2.

Lý giải cho lập luận của mình, GS-TS Hùng cho rằng các nhà thầu Trung Quốc chỉ chống thấm ở phần thượng lưu, khi nước hồ ở mực nước chết, thân đập còn khô ráo nhưng khi tích nước trở lại thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

GS-TS Hùng băn khoăn: “Cái đập cũng giống như con bệnh, phải có hội đồng chẩn đoán. Hội đồng gồm chuyên gia liên quan đến đập như địa chấn, địa chất, thủy lực về thi công kết cấu công trình giám sát, để từ đó họ xem xét và sửa chữa đập để được bình an, bình thường trở lại rồi mới nói đến chuyện tích nước”.

Đồng quan điểm với GS-TS Hùng, TS Lê Huy Minh - Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho rằng, đập thủy điện Sông Tranh 2 không có cửa xả đáy nên chỉ điều tiết ở mức dưới 161m. Nếu trên 161m đến 175m thì không thể điều tiết được.

Theo ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, đập Thủy điện Sông Tranh 2 liên tục xảy ra sự cố, từ rò rỉ nước đến động đất khiến người dân bất an.

Chính vì vậy phải nhanh chóng lắp đặt các thiết bị quan trắc để lường các tình huống xấu nhất. Ông Lê Phước Thanh đề nghị dù chỉ 1% không an toàn cũng không nên cho tích nước./.

15.6009--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]