Không quân đưa nhà sư Trường Sa vào bờ chữa bệnh kịp thời

(Đời sống) - Trực thăng cứu nạn của Bộ quốc phòng đã đưa sư thầy Thích Thánh Thành vào đất liền an toàn để chữa bệnh.

15.6145

Sư thầy Thích Thánh Thành (bên phải) đã được đưa về đất liền an toàn.   Ảnh: TTO

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 3/10, máy bay trực thăng của tổ bay Mi 171 thuộc phi đội 1, trung đoàn 917, sư đoàn không quân 370 đã đưa đại đức Thích Thánh Thành (35 tuổi, trụ trì chùa Song Tử Tây, đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) về đến sân bay Phan Rang, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) an toàn.

Đại úy bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, bệnh xá trưởng bệnh xá Song Tử Tây, cho biết đại đức Thích Thánh Thành có triệu chứng đau bụng, nhiều lần nôn thức ăn từ ngày 22/9.

Quá trình theo dõi không thuyên giảm, ngày 24/9, bệnh nhân nhập bệnh xá đảo Song Tử Tây với các triệu chứng trên kèm theo đau đầu, chóng mặt, đau âm ỉ vùng thượng vị, nước da nhợt nhạt, nhịp tim lên đến 120 lần/phút.

Bệnh nhận được chẩn đoán bị xuất huyết tiêu hóa, bệnh xá đã nhanh chóng phác đồ điều trị, đồng thời các bác sĩ bệnh xá Song Tử Tây kịp thời báo cáo tuyến trên để được hỗ trợ.

Ngay sau nhận được tin báo, đêm 26/9, từ Song Tử Tây, tổ bay Mi 171 đã xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Song Tử Tây đưa đại đức Thích Thánh Thành vào đất liền. Tuy nhiên, khi ra đến sân bay Phan Rang thì thời tiết xấu do ảnh hưởng bão số 10 nên không thể tiếp tục bay. Sáng 3/10, thời tiết thuận lợi, tổ bay mới có thể bay ra Trường Sa.

Sau khi máy bay đáp xuống sân bay Phan Rang, đại đức Thích Thánh Thành đã được đưa về bệnh xá Trung đoàn 937, sư đoàn Không quân 370 để các bác sĩ chăm sóc.

Theo kế hoạch, sáng 4/10, tổ bay sẽ đưa đại đức về TP.HCM để chẩn đoán nhằm xác định rõ nguyên nhân và chữa trị.

Trước đó, ngày 21/8, trực thăng Mi 171 cũng đã ra đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) để đưa một thuyền viênn bị tai nạn về bờ cấp cứu. Thuyền viên thuộc tàu cá của Bình Định số hiệu BĐ 97076. Trong khi đang hoạt động tại vùng biển cách tây bắc đảo Song Tử Tây khoảng 40 hải lý, thuyền viên này đã bị thương do sơ ý trong lao động.

Được biết, thuyền viên gặp nạn bị liệt từ rốn xuống, sốt nhẹ, bụng chướng, chèn tủy. Bác sĩ đề nghị đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]