Thực tế cho thấy, những năm gần đây, Đảo Cô Tô với bãi biển Hồng Vàn, bãi Tình yêu, Đảo Cô Tô Con, Bãi đá Cầu Mỵ,... và nhiều địa điểm hấp dẫn khác thuộc Cô Tô đã trở thành lựa chọn của số đông các bạn trẻ cho một mùa hè năng động.

Vậy, bạn cần chuẩn bị những gì cho một chuyến đi Cô Tô giá rẻ, chất lượng hợp lý mà vẫn đảm bảo sự thư thái nhất định đúng với tiêu chí một kỳ nghỉ đáng nhớ? Sau đây là một số gợi ý cho bạn!

Trước hết, bạn đã có một nhóm những người bạn đồng hành lý tưởng của mình chưa?

Nếu các bạn có thể tổ chức được cho cả lớp hoặc cơ quan tầm khoảng 20 – 30 người, việc thuê xe sẽ rất thuận tiện. Bạn hoàn toàn có thể thuê trọn gói một chiếc ôtô 29 – 30 chỗ ngồi với giá dao động từ 7 – 8 triệu/2 chiều từ Hà Nội tới cảng Cái Rồng (Vân Đồn).

Ngoài ra, nếu có nhóm chừng 6 – 10 người, bạn cũng sẽ tổ chức được chuyến đi lý tưởng tới đảo Cô Tô bằng cách thuê một chiếc xe con hoặc đi lại bằng xe khách.

Phương tiện di chuyển là một vấn đề không nhỏ, đặc biệt là ở phương diện kinh phí khi muốn tới và chơi ở đảo Cô Tô.

Đến Cảng Cái Rồng rồi, bạn sẽ có hai lựa chọn để di chuyển ra đảo Cô Tô.

Thứ nhất, bạn có thể chọn tàu cao tốc là một phương tiện được số đông lựa chọn với thời gian di chuyển khá nhanh (90 phút) nhưng giá thành tương đối cao so với sinh viên. Giá vé dao động từ 160.000 – 200.000 đồng/khách/lượt tùy vào thời điểm, đầu tuần và trong tuần sẽ rẻ hơn giai đoạn cuối tuần.  Về thời gian, chiều đi thường rơi vào hai thời điểm: 8h và 13h30, chiều về rơi vào 8h15 và 15h15. Tuy nhiên, vào mùa du lịch vẫn luôn có những chuyến tàu tăng cường nên các bạn cần gọi điện trước để liên hệ và đặt vé cho kịp kế hoạch của mình. Một số hãng tàu bạn có thể tham khảo là: Ka Long, Mạnh Quang,...

   
 Trong lúc chờ tàu cập bến, bạn có thể dành thời gian thu trọn bình minh trên vịnh Bái Tử Long nhìn ra từ cảng
     Cái Rồng. (Ảnh: Mỹ Phượng)

Thứ hai, một phương tiện rẻ và chậm hơn mà bạn có thể cân nhắc là tàu gỗ với giá 95k/ khách/lượt với thời gian di chuyển chừng 150 phút. Giờ tàu gỗ chạy thường sớm hơn so với tàu cao tốc: 7h sáng từ thứ 2 đến thứ 7 và có chuyến tăng cường vào 13h những ngày cuối tuần. 

Khi đã đặt chân đến Cô Tô, bạn sẽ đi tham quan những địa điểm du lịch ở đây bằng phương tiện gì?

Khoảng cách giữa các điểm du lịch ở đây không hề nhỏ nên việc sử dụng những đôi chân “kiên cường” không phải là một lựa chọn tối ưu ở một số thời điểm. Vì thế, bạn cũng cần cân nhắc hai phương tiện chính ở đây: Xe điện và Xe máy.

Xe điện giá khá cao: tầm 150.000 - 200.000 đồng/lượt, dành cho nhóm đông người nhưng cảm giác ngồi trên xe điện và vi vu qua những cung đường quả thực rất tuyệt vời.

Về xe máy, việc được tự do lái xe máy đi tham quan đảo được rất nhiều khách du lịch lựa chọn. Bạn hoàn toàn có thể hỏi trực tiếp nhà dân để thuê xe, hoặc cũng có thể hỏi mượn nếu chủ nhà nhiệt tình.

Ngoài ra, khi đi từ đảo Cô Tô đến Cô Tô Con, bạn sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời với tàu máy ở đây.

Cô Tô Con cũng là một đảo nhỏ và rất đẹp mà bạn không nên bỏ lỡ. Trải nghiệm đi trên tàu máy ra ngoài Cô Tô Con thật sự rất khó quên.  (Ảnh: Thu Giang)

Vậy, khi đến Cô Tô, bạn sẽ chọn khách sạn, nhà nghỉ hay homestay?

Những năm gần đây, kinh tế trên đảo đã và đang phát triển khá nhanh, người dân đã biết tận dụng du lịch và những dịch vụ du lịch để phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì vậy, khi tới Cô Tô, bạn hoàn toàn không phải lo nghĩ nhiều về vấn đề chỗ ở. Hiện nay, trên Cô Tô đã xây dựng rất nhiều khách sạn mới và đẹp với giá phòng dao động từ 700.000 – 1,5 triệu/phòng/đêm  với những cái tên nổi bật như: Khách sạn Thanh Măng, khách sạn Green Cô Tô, Khách sạn Thành Trung.

Tuy nhiên, nhà nghỉ bình dân và homestay là một lựa chọn thông minh hơn cả đối với các nhóm sinh viên. Người dân ở đây sẽ cho bạn ở ngay tại nhà họ với các dịch vụ, tiện nghi đầy đủ và hợp lý, với giá từ 80.000-100.000/người/đêm. 

Về đồ ăn, bạn nên chuẩn bị trước ở nhà những đồ ăn nhanh, hoa quả, và snacks cùng bếp nướng (nếu có) để nhóm mình có thể chủ động liên hoan cùng nhau.

Bữa sáng, các bạn có thể tập trung ăn bánh mỳ hoặc những đồ ăn nhanh đã mua từ trước.

Bữa trưa, nhóm bạn có thể phân công một vài thành viên trong nhóm mượn xe máy của chủ nhà hoặc thuê xe máy để ra Cầu Cảng (trung tâm buôn bán tại Đảo Cô Tô) để mua các loại hải sản (rất đa dạng) để chuẩn bị cho một bữa trưa tiết kiệm và ưng ý. Kinh nghiệm cho thấy, các bạn không nên mua hoặc hạn chế ăn thịt lợn ở Cô Tô (vì thời gian di chuyển thịt từ đất liền ra đảo khá dài nên thịt không còn thơm ngon như trước).

Khi mua đồ ăn về, bạn nên mượn hoặc thuê bếp của nhà chủ để nấu ăn tự túc hoặc tiện hơn là thuê chủ nhà nấu giúp để các bạn có thời gian đi chơi cùng nhau vào buổi sáng.

Buổi tối là khoảng thời gian tuyệt vời để hít hà mùi vị biển đêm và ngắm sao trên biển. Vì thế, một tiệc liên hoan nhỏ với hải sản nướng sẽ mang lại một trải nghiệm đáng nhớ nhất với các bạn trong kỳ nghỉ ở Cô Tô.  

Với chuyến đi 2 ngày 3 đêm hoặc 3 ngày 3 đêm, bạn có rất nhiều lựa chọn về các điểm đến ở đây. Tuy nhiên, một số điểm mà bạn cần đặc biệt lưu ý và không nên bỏ qua, đó là: 

Bãi biển Tình yêu với con đường Tình yêu rất lãng mạn 

 Con đường Tình yêu được lát gạch đỏ, men theo bờ biển Tình yêu dài hơn 2km. Nằm cách Trung tâm thị trấn Cô Tô khoảng 100m với hai bên là hai hàng dương xanh ngắt, lay theo gió. Đường Tình yêu gợi cảm giác vô cùng lãng mạn cho du khách khi sải bước trên con đường này.  (Ảnh: Mỹ Phượng)

Địa điểm thứ hai bạn nên lưu tâm đó là Đảo Cô Tô Con - một đảo nhỏ cách thị trấn Cô Tô 7km. 

Dường như tạo hóa đã ưu ái trao cho Cô Tô Con những nét đẹp tinh khôi, thuần khiết mà hiếm có một bãi biển nơi đâu có được.  (Ảnh: Đăng Hảo) 

Tiếp theo, Bãi đá Cầu Mỵ - một bãi đá với hệ thống đá trầm tích được bào mòn qua hàng vạn năm bởi nước biển tạo ra một kì quan thực sự và duy nhất trong các đảo của Việt Nam. Ít ai biết một điều thú vị là: bãi đá Cầu Mỵ này chính là phía bên kia của dãy núi ngăn cách với Bãi Tình yêu. 

 Bãi đá Cầu Mỵ cách trung tâm thị trấn Cô Tô chừng 3km. Với nhiều tầng màu sắc khác nhau, đá ở đây quyện vào nhau cùng những mảng màu của thời gian. (Ảnh: Mỹ Phượng)
Ngoài ra, nếu có đủ thời gian để thưởng thức vẻ đẹp của Cô Tô, bạn nên trải nghiệm những bất ngờ khi đến với những địa danh sau:

Bãi tắm Vàn Chảy
Là một trong những bãi tắm được cho là đẹp nhất ở đảo Cô Tô với bãi cát dài, mịn và những đợt sóng to, Vàn Chảy nằm cách trung tâm thị trấn 6km. Nơi đây rất thích hợp chơi các trò chơi thể thao bãi biển, nghịch sóng, ngắm sóng vỗ.

Trạm Hải đăng Cô Tô

Nằm trên độ cao 101m và được đưa vào hoạt động vào năm 1961, Trạm Hải đăng Là 1 trong số hơn 30 “con mắt biển đêm” đang hoạt động trên khắp vùng lãnh hải Việt Nam. Đứng từ trên cao Trạm Hải đăng, bạn sẽ hoàn toàn viên mãn khi có thể thu trọn đảo Cô Tô trong ống kính của mình. 

Tượng đài Bác Hồ
Tượng đài Bác Hồ nằm tại trung tâm thị trấn, ngay cạnh con đường tình yêu. Đây là tượng đài duy nhất được Bác Hồ đồng ý dựng sau lần viếng thăm của Bác tới Cô Tô năm 1961. Vào các dịp lễ hội, cuối tuần đây chính là địa điểm tổ chức giao lưu văn nghệ phục vụ người dân trên đảo và khách du lịch.
Bãi tắm Hồng Vàn
Có vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ, bãi cát trắng mịn như nhung. Đặc biệt buổi chiều tối bãi tắm chuyển thành màu hồng như chính tên gọi vốn có.
Rừng cây nguyên sinh
Những con đường rợp bóng cây xanh trên khắp nẻo đường khám phá Cô Tô, cùng rảo bước hoặc đi xe máy trên con đường rợp bóng cây xanh trên đảo Cô Tô là điều rất thú vị đối với khách du lịch.

Quả thực, với một số gợi ý khá kỹ lưỡng và cặn kẽ về "Ăn gì, ở đâu và chơi gì" ở đảo Cô Tô, chắc hẳn đây là thời điểm lý tưởng để bạn có một chuyến đi biển đáng nhớ nhất trong mùa hè này!