Làm sao để cuộc hẹn hò thành công lớn

Bạn cứ hẹn hò hết anh này đến anh khác nhưng chẳng sớm thì muộn chuyện hẹn hò này chẳng đi đến đâu. Làm sao để nó đơm hoa kết trái tình yêu đây?

15.5887
  • 1
    Không hạ tiêu chuẩn xuống quá thấp
    Không có gì khiến việc hẹn hò trở nên tồi tệ hơn bằng việc đi chơi với anh chàng mà bạn chẳng hề thấy thích. Tất nhiên là bạn nên mở lòng nhưng hạ tiêu chuẩn xuống quá thấp chỉ khiến bạn trải qua hết cuộc hò hẹn tồi tệ này đến cuộc hẹn tồi tệ khác.
  • 2
    Không dành toàn bộ thời gian cho việc hẹn hò
    Bạn cần hiểu rằng việc hẹn hò không phải là tất cả cuộc sống của bạn mà ngoài nó ra, bạn còn có bạn bè gia đình. Khi bạn xác định bạn bè, gia đình cũng là một phần quan trọng đối với bạn và dành thời gian nhất định cho nó, bạn sẽ bớt bị ám ảnh đến việc hẹn hò và tìm người yêu, từ đó khiến bạn trở nên “có giá” hơn.
    Bên cạnh đó, hãy tìm ra những điều mình thích như nấu ăn, chụp ảnh, xem phim… và dành thời gian theo đuổi các sở thích đó. Khi ấy, bạn sẽ khiến mình trở nên hấp dẫn trong mắt người khác.
  • 3
    Thử hẹn hò với anh chàng mà bạn từng sợ rằng không hợp với mình
    Bạn là một cô gái bình thường, đơn giản và bạn nghĩ mình sẽ không hợp với những anh chàng đẹp trai, sành điệu? Hoặc bạn nghĩ mình không hợp với những anh chàng trẻ hơn tuổi? Hãy thử hẹn hò với anh ta, có thể bạn sẽ phát hiện ra những điều rất thú vị đấy. Đôi khi những thứ hay ho đến từ những điều bất ngờ như thế.
    Khi bạn làm điều này, không phải là bạn hạ tiêu chuẩn của mình mà chỉ là đang mở rọng cơ hội của mình ra, thử những thứ mà tâm lý lo sợ cản trở bạn làm trước đây.
  • 4
    Không đến những nơi bạn từng hẹn hò với người khác trước đây
    Những nơi đó sẽ khiến bạn nghĩ ngợi vẩn vơ và đôi khi thẫn thờ, quên mất sự hiện diện của anh chàng bạn đang hẹn hò. Hơn nữa, khi đến một nơi mới, bạn sẽ có cảm giác mới mẻ và thú vị hơn, khiến cho việc hẹn hò vì thế mà trở nên dễ chịu hơn.
    Nói chung, mỗi lần hẹn hò, hai bạn hãy đến những nhà hàng mới, quán cafe mới…
  • 5
    Coi hẹn hò là cái cớ để làm mới mình
    Hẹn hò là một cái cớ rất hợp lý để bạn mua cho mình cái váy mới, thỏi son mới, sơn sửa lại móng tay hoặc chi quá tiền một chút cho đôi giày màu be thật quyến rũ… Đó là sự đầu tư rất đáng tiền đấy. Nếu thành công, bạn sẽ thu lại thứ nhiều hơn thế. Còn nếu hẹn hò không thành công? Bạn vẫn được đấy chứ. Đó là trở nên xinh đẹp hơn.
  • 6
    Nên có “nghỉ giải lao” khi hẹn hò với ai đó
    Mỗi khi hẹn hò với ai đó, bạn nên dành cho cả hai giai đoạn “nghỉ giải lao”. Đó có thể là 1 tuần, 2 tuần… Quãng thời gian này sẽ giúp cả hai hiểu rõ tình cảm của nhau hơn và nếu thực sự yêu nhau, hai bạn sẽ trở nên cực kỳ gắn bó sau giai đoạn đó.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]