1
Tổ chức thật tốt
Hãy có một quyển sổ nhỏ, luôn để trong túi xách dùng hàng ngày. Chia sổ làm 2 phần: thu và chi.
Với phần thu, cần xác định rõ sẽ có bao nhiêu phần trăm để dành, chi tiêu, đầu tư (nếu có).
Ở phần chi, nên phân rõ ràng các khoản cố định hàng ngày (đi chợ, ăn sáng...), hàng tháng (học phí cho con, tiền điện, nước...) hàng quý (trả phí bảo hiểm...) và các khoản không cố định (khám chữa bệnh, mừng đám cưới, sinh nhật...).
Với các khoản chi cố định như điện, nước, phí bảo hiểm... nên thanh toán ngay khi nhận được hoá đơn, bạn sẽ tránh được cảm giác "mắc nợ", việc kiểm soát chi tiêu cũng nhẹ nhàng hơn.