Lễ hội chọi trâu Hải Lựu qua ảnh

Hàng chục nghìn người đã đổ về Lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, tổ chức ngày 13-14/2 (17-18 tháng giêng âm lịch). Những con trâu chọi được chăm sóc kỹ trước đó vài tháng, đem vào xới đấu để rồi sau đó dù thua hay thắng chúng đều bị làm thịt bán lấy may đầu năm.

0

Cổng vào tắc nghẽn, người dân tìm đường vào bằng cách trèo rào.

Hàng rào sân đấu trở thành nơi để mũ cho khách thập phương.

Trâu được tuyển chọn kỹ lưỡng bằng kinh nghiệm riêng như: lông móc, da trê, mắt đỏ, mi dày, lưng cầu, đầu quạ...

Cú đánh cất vó, một thế đánh hay của trâu chọi.

Cú đánh cáng hầu, móc mắt.

Hàng chục nghìn người đến xem lễ hội đầu xuân.

Chạy thôi, trâu này "gấu" quá!

Dù thắng hay thua, những "ông Cầu" đều bị làm thịt lấy may đầu năm. Mỗi cân thịt trâu chọi được bán từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng.

Tuấn Trần

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]