Lễ hội của những chú hề ở Mexico

(VOV) - Sự kiện nhằm mục đích tôn vinh lao động nghệ thuật của những chú hề.

15.6074

Đến với Thủ đô Mexico City của Mexico dịp thành phố này đăng cai Hội nghị quốc tế thường niên lần thứ 17 dành cho những chú hề, chúng ta sẽ bắt gặp các đường phố tràn ngập trong khung cảnh vui nhộn với những chú hề mũi đỏ, khuôn mặt tô vẽ ngộ nghĩnh và những chiếc giày to quá khổ.

 

Chú hề Llantom (Ảnh: AP)

 

AmPollita, 35 tuổi, một chú hề Auguste (Ảnh: AP)

 

Hề cha, hề con

Sự kiện này không chỉ hấp dẫn những người yêu thích sự hài hước mà còn nhằm mục đích tôn vinh lao động nghệ thuật của những chú hề.

 

Gọi là “Hội nghị quốc tế dành cho những chú hề” nhưng sự kiện này có một tên gọi thân mật hơn nhiều, đó là “Lễ hội của những điệu cười” (Festival of Laughter). Lễ hội của những điệu cười có sự tham gia của khoảng 800 chú hề đến từ Peru, Nicaragua, Guatemala, El Sanvador, Costa Rica, Puerto Rico, Mexico và Mỹ.

 

 

 

Một chú hề tham dự Lễ hội cho biết: “Làm hề cũng là một công việc nghiêm túc bởi chúng tôi phải có sự tinh tế và tình yêu với nghệ thuật. Những chú hề không chỉ dành cho trẻ em mà cho cả gia đình, đặc biệt trong xã hội ngày nay. Chúng tôi sử dụng phép ẩn dụ để đề cập đến những vấn đề tràn lan trong xã hội như giá trị xuống dốc, bạo lực, bình đẳng giới… Những chú hề có thể đấu tranh cho những điều đúng đắn trong xã hội theo một cách khiến mọi người cười sảng khoái”.

 

 

 

Ngoài các màn biểu diễn trên đường phố và những diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất, Lễ hội của những điệu cười còn có các cuộc thi nhỏ như: tạo hình với bóng bay, biểu diễn hài trong 5 phút và hài kịch câm./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]