“Life of Pi” của Lý An: Trải nghiệm thị giác không tưởng

Nhiều nhà phê bình nhất trí rằng "Life of Pi" (Cuộc đời của Pi) của đạo diễn Lý An không hoàn hảo nhưng đem đến những trải nghiệm thị giác không tưởng, huyền ảo và chắc chắn khán giả sẽ "no mắt".

0

Khoảng 1 tháng nữa, tác phẩm điện ảnh 3D của đạo diễn Lý An - “Life of Pi”, bộ phim về cuộc phiêu lưu huyền ảo của chàng thiếu niên Pi sẽ chính thức ra mắt khán giả. Mới đây, buổi chiếu thử của bộ phim đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của mọi người.

"Life of Pi" dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 2001 của tác giả Yann Martel, tác phẩm tiểu thuyết bán chạy nhất hành tinh sau khi được xuất bản. Đây vốn được xem là tác phẩm khó chuyển thể vì nguyên tác truyện đã miêu tả khá sống động về một thế giới vô cùng kỳ quái. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng kỹ thuật 3D tiên tiến và đồ họa máy tính, đạo diễn Lý An đem đến cho khán giả những điều vô cùng ngoạn mục, một khung cảnh như mơ và kỹ thuật quay phim vượt bậc.

Những đánh giá ban đầu cho rằng, bộ phim sẽ trở thành một trong những tác phẩm 3D xuất sắc nhất kể từ tác phẩm “Avatar” của James Cameron năm 2009. Trong những đánh giá của mình, các nhà phê bình đã nhất trí rằng bộ phim không phải là hoàn hảo. Kịch bản không được thực hiện một cách hoàn mỹ và trong phim có vài chỗ đem đến cảm giác quá trống rỗng và vô lý – nhưng dù sao đi nữa, "Life of Pi" cũng đem đến những trải nghiệm thị giác không tưởng, và là một trong những tác phẩm thỏa mãn thị hiếu về hình ảnh nhất của Hollywood trong mấy năm gần đây.

‘ Đạo diễn Lý An và nam diễn viên chính (Ảnh: QQ)

Todd McCarthy của tờ "Hollywood Reporter" viết: "Thật đáng ngưỡng mộ cảm quan phi thường của Lý An khi thuật lại câu chuyện dài về cuộc hành trình trôi dạt của cậu bé bị đắm tàu và chú hổ Benga".

Tác giả Lou Lumernick của tờ “New York Post” thì tán thưởng rằng bộ phim là “tác phẩm đáng xem nhất của ông trong năm nay”. Pete Hammond của “Deadline” lại chia sẻ trên Twitter: “Life of Pi" của Lý An là tác phẩm bậc thầy về nghệ thuật thị giác và là đối thủ đáng gờm của giải Oscar trong nhiều hạng mục, bao gồm cả hạng mục "Hình ảnh xuất sắc nhất"".

“Life of Pi” đã lên lịch công chiếu vào 21/11 ở Bắc Mỹ, Đài Loan và 22/11 ở Hong Kong.

Hôm 28/9, "Life of Pi" đã được chọn mở màn khai mạc Liên hoan phim New York lần thứ 50. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một tác phẩm 3D mở màn khai mạc Liên hoan phim.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]