Lo nhiễm xạ, các bà mẹ đổ xô gom sữa bột Nhật

Từ đầu tuần trở lại đây, sức mua nhiều nhãn sữa bột xuất xứ Nhật Bản như Meiji, Wakado, Morinaga, Icreo... tăng đột biến, gấp 2-3 lần bình thường.

0

Đọc tin trên báo mấy ngày nay thấy cảnh nhiều phụ huynh ở HongKong, Malaysia... xếp hàng rồng rắn để mua những thùng sữa bột xuất xứ Nhật Bản thuộc lô sản xuất trước khi có động đất và khủng hoảng hạt nhân, nhiều bậc cha mẹ ở Hà Nội cũng bắt đầu lo xa, kéo nhau mua ôm vài thùng về tích trữ.

Có con trai hơn 2 tuổi quen uống sữa Meiji, chị Ngọc Anh, công tác ở Bộ Y tế, hồ hởi khoe, vừa bỏ ra hơn 4 triệu đồng khuân về 1 thùng (8 hộp) Meiji 9 để con dùng dần, trong khi bình thường trước đó, Ngọc Anh chỉ mua mỗi lần 1-2 hộp.

"Mình chưa thực sự lo chuyện sữa những lô tới đây bị nhiễm xạ, nhưng cũng có chút phân vân, quan ngại. Hơn nữa cùng một công, mua cả một thùng để trước mắt được yên tâm, không lo chuyện tăng giá, hết hàng do khó nhập" - Ngọc Anh nói.

Để chắc ăn, nhiều bậc cha mẹ lại chọn cách chuyển sang dùng nhãn hiệu sữa khác. Chị Anh Đào - công tác ở VNPT, cho biết, chiều 17/3 chị gọi điện ra đại lý đặt mua sữa Wakado nhưng vẫn không có hàng, chị quyết định thay thế bằng một nhãn sữa của Úc cũng với tầm tiền trên 400.000/hộp 900g.

Giới kinh doanh sữa tại Hà Nội cũng thừa nhận, quan ngại sữa nhiễm xạ do thông tin từ đài báo quốc tế, từ đầu tuần trở lại đây, sức mua nhiều nhãn hiệu sữa Nhật tăng đột biến, gấp 2-3 lần bình thường. Không ít bậc cha mẹ thay vì mua một vài hộp, đợt này đăng ký liền lúc 2-3 thùng, thậm chí có người bỏ cả chục triệu đồng một lúc để mua 4-5 thùng khiến một số nhãn hiệu rơi vào khan hiếm hàng. Một số shop cũng lợi dụng tình hình, đẩy giá bán tăng thêm từ 5.000-10.000 đồng/hộp.

Chị Thanh Hải, chủ một gian hàng sữa trực tuyến cho biết, kinh doanh sữa Nhật đang ở trong tình trạng "hàng đầu vào khó hơn nhiều so với đầu ra". Nhờ có nguồn hàng nhập từ trước khá dồi dào nên hiện tại chị mới tạm đủ phục vụ lượng khách kéo đến ùn ùn.

Rao bán sữa Nhật trên mạng.

"Chưa có kết luận, thông tin chính thức nào về việc sữa sản xuất tại Nhật Bản sau thảm hoạ rò rỉ sẽ bị ảnh hưởng chất phóng xạ, mức độ cũng như tác hại của nó. Tất cả là do tâm lý đám đông, lây truyền nhau từ phía các bậc phụ huynh", chị Hải nhận xét.

Không quá lo lắng

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty Hoàng Dương - Nhà nhập khẩu và phân phối chính thức nhãn hiệu sữa Wakado xác nhận, tâm lý mua gom, dự trữ tăng mạnh từ phía người tiêu dùng và nhà kinh doanh một tuần trở lại đây đã khiến đơn vị này hiện gần như không còn hàng để cung ứng.

Vị này khuyến cáo, người tiêu dùng không nên hoang mang, sốt sắng "quá đáng", trước khi doanh nghiệp sản xuất và cơ quan chức năng đưa ra những chứng cứ và kết quả kiểm nghiệm chính thức.

"Chất lượng sữa bột dành cho trẻ em của Nhật luôn được đảm bảo bởi quy trình sản xuất, sàng lọc và kiểm soát rất cao, có thể đo mức độ phóng xạ ngay lập tức nên tâm lý hoang mang là không cần thiết".

Hơn nữa, nhà máy sản xuất sữa Wakado nằm ở Thủ đô Tokyo thuộc miền Nam Nhật Bản, vùng không bị ảnh hưởng nặng nề từ thảm họa động đất, sóng thần và rò rỉ hạt nhân, hiện đã đi vào sản xuất, hoạt động bình thường. Theo kế hoạch, lô hàng nhập khẩu mới nhất của Hoàng Dương sẽ về đến Việt Nam vài ba ngày tới - lãnh đạo đơn vị cập nhật thêm.

Một cán bộ của Cục Quản lý Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Y tế cũng đánh giá, nhìn một cách toàn diện, hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm rất cao, nhất là trong lĩnh vực sản xuất sữa bột, quy trình HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) - hệ thống quản lý chất lượng mang tính phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm thông qua việc phân tích mối nguy và thực hiện các biện pháp kiểm soát tại các điểm tới hạn, được áp dụng nghiêm ngặt.

Các phòng thử nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm của Nhật Bản cũng rất hiện đại. Họ có thể phát hiện ra những chất mà nhiều nước trên thế giới chưa thể phát hiện ra. Quan trọng hơn là lòng tin, uy tín đối với hàng Nhật. Theo vị này, người Nhật rất coi trọng phát triển con người, nòi giống. Trong đó, đóng góp một phần không nhỏ vào quá trình này là từ những tiến bộ của ngành công nghiệp sữa.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]