Mách chị em bấm mi đúng cách

TriThứcSống.com - Không chỉ nổi bật, 5 màu sơn móng dưới đây còn giúp tôn lên đôi tay trắng ngần của bạn trong nắng hè.

0

Kể cả bạn có trang điểm hay không thì việc uốn cong hàng mi là điều nên làm. Bởi nó sẽ giúp cho đôi mắt trông to và sáng hơn. Sử dụng dụng cụ bấm mi bằng kim loại hoặc nhựa là cách đơn giản nhất để làm cong lông mi nhưng nhiều bạn gái lại phàn nàn về cảm giác đau đớn khi thực hiện. Nguyên nhân có thể do bạn chưa biết cách dùng đúng dụng cụ bấm mi. Một vài lưu ý dưới đây sẽ hữu ích cho bạn để hoàn thiện kỹ năng làm đẹp này:

  • 1

    Trước khi thực hiện, bạn nên làm sạch lông mi và dụng cụ bấm mi, đồng thời tránh bị bụi rơi vào làm tổn thương mắt. Bạn có thể đánh phấn mắt và kẻ đường viền mí mắt trước khi bấm mi. Nhưng với mascara thì phải thực hiện ngược lại.

  • 2

    Đối với dụng cụ bấm mi bằng kim loại, bạn có thể dùng máy sấy làm nóng nó trong khoảng 5-10 giây trước khi bấm mi. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và hiệu quả đạt được cũng tốt hơn.

  • 3

    Khi bấm mi, bạn nhìn xuống dưới, chếch khoảng 45 độ. Ở vị trí này, dụng cụ có thể kẹp được tất cả hàng mi và luồn được đến tận gốc của mi. Bạn nên đứng trước gương để thực hiện động tác này vì nó sẽ dễ quan sát và chính xác hơn.

  • 4

    Mỗi lần bấm mi, bạn cần thực hiện ba lần ở ba vị trí khác nhau: gốc mi, giữa mi và ngọn mi. Với mỗi vị trị, bạn giữ dụng cụ bấm mi trong khoảng 10-30 giây. Như vậy, các sợi mi sẽ cong và lâu duỗi hơn so với chỉ bấm một lần ở một vị trí.

  • 5

    Một lưu ý nữa là khi mua dụng cụ bấm mi, bạn phải chọn loại có miếng đệm cao su ở giữa đủ mềm để không làm gãy các sợi mi.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]